Tàu cứu hộ Nicaragua đã được giải cứu an toàn

Chiếc tàu của Hải quân Nicaragua bị mất tích trên biển Caribe trong cơn bão Rina đã được tìm thấy sau hai ngày mất liên lạc.
Cơ quan Dân phòng Nicaragua cho biết, chiếc tàu của Hải quân nước này bị mất tích trên biển Caribe trong cơn bão Rina đã được tìm thấy sau hai ngày mất liênlạc và điều may mắn là toàn bộ 29 người trên tàu đều "còn sống và khỏe mạnh."

Con tàu nói trên là một trong ba tàu cứu hộ của Hải quân Nicaragua được điềuđộng tới khu vực duyên hải ở miền Bắc Nicaragua để sơ tán những nạn nhân chịuảnh hưởng của đợt mưa lũ tồi tệ kéo dài 12 ngày qua ở nước này.

Tuy nhiên, contàu với 4 thuyền viên đã bị mất liên lạc sau khi thông báo đã đưa được 25 ngườilà người dân tộc Miskito lên tàu.

Trung tá Freddy Herrera đứng đầu Cơ quan Dân phòng, cho biết một tàu đánh bắttôm đã tình cờ phát hiện con tàu cứu hộ gặp nạn và thông báo với nhà chức trách.Trong tổng số 25 người thổ dân Miskito có 5 phụ nữ và 13 trẻ em. Tất cả đã đượcđưa lên bờ và khám sức khỏe.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã gọi điện chúc mừng và biểu dương những nỗlực của lực lượng cứu hộ, trong đó có nhiều tàu đánh cá tư nhân cùng tham giatại vùng biển Caribe. Ông cũng kêu gọi nhân dân đề cao cảnh giác trước diễn biếnmới của bão Rina cho dù cơn bão này đã chuyển hướng về phía vùng biển Mexico.

Trong nhiều ngày qua, Nicaragua phải hứng chịu những trận mưa lũ lớn gây ngậplụt nhiều khu vực của nước này. Mưa lũ đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng vàkhoảng 150.000 người bị mất nhà cửa phải đi sơ tán.

Ngày 25/10, bão Rina đã tiến sát bán đảo Yucatan của Mexico, đe dọa gây mưa lớnvà sóng to tại các khu nghỉ dưỡng biển của nước này như Cancun trong mấy ngàytới.

Nhà chức trách thành phố Cancun đang tích cực chuẩn bị phòng chống bão vớiviệc trang bị 50 nhà trú bão, trong khi dân chúng ở khu vực này trong mấy ngàyqua đã tích trữ nhiều đồ ăn, thức uống để đối phó với cơn bão mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.