Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đến nơi máy bay QZ8501 rơi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tàu hộ vệ tên lửa Hoàng Sơn của Hải quân Trung Quốc đã di chuyển đến vùng biển máy bay QZ8501 gặp nạn.
Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đến nơi máy bay QZ8501 rơi ảnh 1Tàu hộ vệ tên lửa Huangshan của Trung Quốc. (Nguồn: www.shipspotting.com)

THX/Đài Bắc Kinh đưa tin, ngày 30/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết qua hiệp thương nhất trí với Chính phủ Indonesia, Chính phủ Trung Quốc quyết định cử máy bay và tàu chiến tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia).

Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định: "Hiện nay, tàu hộ vệ tên lửa Hoàng Sơn (Huangshan) của Hải quân Trung Quốc đã di chuyển đến vùng biển máy bay gặp nạn. Máy bay của Không quân Trung Quốc cũng đã triển khai các công tác chuẩn bị, điều phối đường bay với các nước hữu quan. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển của Trung Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát vào bất cứ lúc nào đến vùng biển liên quan để chi viện công tác tìm kiếm cứu nạn."

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang duy trì liên lạc mật thiết với phía Indonesia, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, sẽ cung cấp viện trợ hơn nữa theo tình hình và nhu cầu của Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.