Tàu ngầm Argentina phát đi nhiều tín hiệu trước khi mất tích

Trước khi mất tích, chỉ huy tàu ARA San Juan đã phát đi 8 tín hiệu bằng lời nói và tin nhắn văn bản qua vệ tinh thông báo về việc tàu gặp phải sự cố chập điện.
Tàu ngầm Argentina phát đi nhiều tín hiệu trước khi mất tích ảnh 1Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina ngày 2/6/2014. (Nguồn: HX/TTXVN)

Ngày 5/12, người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết tàu ngầm ARA San Juan đã phát nhiều tín hiệu liên lạc qua vệ tinh vào rạng sáng 15/11 trước khi mất tích trên khu vực Nam Đại Tây Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng Argentina, ông Balbi thông báo chỉ huy tàu ARA San Juan đã phát đi 8 tín hiệu bằng lời nói và tin nhắn văn bản qua vệ tinh thông báo về việc tàu gặp phải sự cố chập điện.

Ông Balbi cho biết công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh đã đưa ra thông tin đầy đủ về thời gian cũng như nội dung của các cuộc gọi, trong đó chỉ huy tàu ARA San Juan yêu cầu rút ngắn lộ trình hoạt động, và thông điệp cuối cùng dài chừng 6-7 phút.

[Các thủy thủ tàu ngầm Argentina mất tích được xác định đã thiệt mạng]

ARA San Juan rời cảng Ushuaia, cực Nam Argentina, ngày 13/11 để thực hiện hành trình về căn cứ tại thành phố Mar del Plata, cách thủ đô Buenos Aires 400 km về phía Nam.

Hai ngày sau đó, tàu đã phát tín hiệu lần cuối tại Vịnh San Jorge, cách bờ biển Argentina 432 km, thông báo về việc nước biển tràn vào hệ thống thông hơi trong lúc biển động mạnh, dẫn tới sự cố đoản mạch ở một ắc quy và gây cháy.

Tuy nhiên, các thủy thủ thông báo đã khống chế được vụ việc và tiếp tục hành trình. Kể từ khi đó, tàu ARA San Juan với 44 thủy thủ đã mất tích trên biển.

Theo điều tra của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), 3 giờ sau khi tàu ARA San Juan báo cáo thông tin lần cuối với đài chỉ huy, một vụ nổ lớn đã xảy ra chỉ cách điểm tàu đã liên lạc 27 km. Vụ nổ này có thể có liên quan tới tàu ngầm mất tích. Ngày 28/11, ông Balbi cho biết nếu đúng là con tàu đã nổ thì nguyên nhân là do khí hydro tích tụ sau sự cố chập ắc quy.

Người phát ngôn Hải quân Argentina cũng thông báo chiến dịch tìm kiếm tàu mất tích vẫn tiếp tục được triển khai và tàu ngầm lặn mini không người lái của Nga Panther Plus đang tiếp cận một vị trí nghi vấn ở độ sâu 940 m mà trước đó tàu của Hải quân Chile đã phát hiện ra "vật thể có thể là kim loại."

Trước khi ông Balbi thông báo nội dung 8 cuộc liên lạc cuối cùng của tàu ARA San Juan, thân nhân các thủy thủ tàu ngầm mất tích đã chỉ trích chính phủ, đặc biệt Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad, bởi ông này đã khẳng định 44 thủy thủ đã thiệt mạng khi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên một chương trình truyền hình.

[Vụ tàu ngầm Argentina mất tích: Thân nhân nhiều thủy thủ tàu khởi kiện]

Gia đình các thủy thủ cho rằng Bộ trưởng Aguad không thể đưa một thông tin như vậy trên truyền hình mà không trao đổi trước với họ.

Tại cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Aguad thông báo Bộ quốc phòng Argentina đã dùng nhiều kg TNT để thử nghiệm sức công phá trên biển với giả thiết tàu ngầm mất tích đã bị nổ, tuy nhiên vụ thử này cho thấy tiếng động mà IAEA phát hiện gần khu vực ARA San Juan mất tích hôm 15/11 mạnh hơn rất nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.