Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong kỷ lục do COVID-19

Điểm nóng thứ hai về dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu là Tây Ban Nha vừa ghi nhận 769 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tới nay.

Sau Italy, Tây Ban Nha là điểm nóng thứ hai về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu. Ngày 27/3, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo nước này đã ghi nhận tới 769 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ.

Đây được xem là ngày "đẫm máu" tại Tây Ban Nha kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Cho đến nay, Tây Ban Nha đã có 4.858 trường hợp tử vong trên tổng số 64.059 ca mắc bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, ngày 26/3, Nhà vua Felipe VI đã đích thân đến thị sát một bệnh viện dã chiến để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện các bệnh viện lớn ở Tây Ban Nha đang có dấu hiệu quá tải và nước này chuẩn bị phải sử dụng đến các bệnh viện dã chiến./.

(Vietnam+)