Đến dự có Đại sứ Lào Yong Chanthalangsy và Phu nhân cùng toàn thể cán bộ,nhân viên Phái đoàn cũng như Đại sứ quán Lào tại Thụy Sĩ.
Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Trưởng Phái đoàn Việt Nam, Đại sứ NguyễnTrung Thành đã nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó keo sơn, đoàn kết và hợp tác toàndiện giữa Việt Nam và Lào.
Đại sứ chân thành chúc mừng Lào đã chính thức trở thành thành viên thứ 158của WTO và tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9) tạiViantiane. Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử đánh dấu bước hội nhập quốctế, thể hiện thành tựu đối ngoại rực rỡ, góp phần quan trọng nâng cao vị thếquốc tế của Lào.
Về phần mình, Đại sứ Lào Yong Chanthalangsy bày tỏ sự xúc động được chungvui và thưởng thức các món ăn Tết truyền thống do chính Đại sứ và các cán bộtrong Phái đoàn Việt Nam tự tay làm.
Năm 2012 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước, Đại sứLào phấn khởi và tự hào khi thấy trong suốt 50 năm quan hệ ngoại giao và 35 nămtừ khi ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâuđời, sự hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố cả về chiềurộng và chiều sâu.
Đại sứ Yong Chanthalangsy cho biết trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào,Phái đoàn ngoại giao của hai nước tại đây đã có rất nhiều hoạt động phong phú,có sức lan tỏa, mang ý nghĩa sâu sắc và để lại nhiều ấn tượng sâu đậm.
Nhìn lại những chặng đường trong suốt thời gian qua, mối quan hệ Lào-ViệtNam đã thể hiện là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và không thể tìm thấy ở bấtcứ nơi đâu. Tài sản vô giá này của hai nước cần phải được giữ gìn, phát triển đểmãi đơm hoa, kết trái trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
Để có được thành tựu hội nhập quốc tế, không chỉ riêng Lào mà cả cộng đồngquốc tế, phái đoàn các nước tại Geneva, đều ghi nhận những nỗ lực đóng góp chânthành, hiệu quả và rất thiết thực của Phái đoàn Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Trung Thành cho biết các công việc ở Geneva liên quan nhiềuđến hoạt động đa phương nên sự hợp tác giữa các nước có tình hữu nghị đặc biệtcó ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là mối quan hệ Việt-Lào. Hai bên đangbước sang một giai đoạn mới, khi Lào đã chính thức trở thành thành viên thứ 158của WTO.
Trong bối cảnh này, thiết thực nhất là tiếp tục chia sẻ với bạn Lào cáckinh nghiệm, và Phái đoàn Việt Nam có hai lĩnh vực sẵn sàng chia sẻ với các cánbộ, các chuyên gia, các bộ ngành và các doanh nghiệp Lào.
Thứ nhất là kinh nghiệm trong việc tranh thủ những trợ giúp kỹ thuật củaWTO đối với thành viên mới thuộc các nước kém phát triển. Thứ hai là vấn đề bảovệ lợi ích chính đáng của mình trong các tranh chấp thương mại.
Tuy gia nhập WTO chưa lâu nhưng Việt Nam có những kinh nghiệm nhất địnhtrong lĩnh vực này và sẵn sàng chia sẻ với Lào. Giữa Việt Nam và Lào có nhiều cơsở nền tảng như có mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống; có những lợi íchchung và tương đồng về sự phát triển; có kinh nghiệm thực tiễn rất thiết thực đểcùng song hành trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.
Thời gian qua, quan hệ giữa hai phái đoàn tại Geneva có rất nhiều kỷ niệm,không chỉ qua những dịp lễ hội, mà còn là sự hội tụ của những nỗ lực, trí tuệ,để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhất nhữngnhiệm vụ mà mỗi phái đoàn được giao.
Sang Năm mới và cũng là một giai đoạn mới, quan hệ giữa hai phái đoàn cũngnhư quan hệ Việt-Lào sẽ bước sang một chương mới mang tính thiết thực và ngàymột hiệu quả hơn./.