Thaco đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho sản xuất kinh doanh

Thaco vừa đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, các dây chuyền máy móc lắp ráp sản phẩm mới và mở rộng, phát triển hệ thống bán lẻ.
Thaco đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho sản xuất kinh doanh ảnh 1Dây chuyền sản xuất Sorento. (Ảnh: Sỹ Dũng/Vietnam+)

Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) vừa đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, các dây chuyền máy móc lắp ráp sản phẩm mới và mở rộng, phát triển hệ thống bán lẻ.

Cụ thể, Thaco sẽ xây lắp hệ thống sản xuất, nhà xưởng và các dây chuyền máy móc lắp ráp với tổng vốn đầu tư 604 tỷ đồng.

Riêng với hệ thống bán lẻ, Thaco tiếp tục “bao phủ” thêm 28 showroom với tổng số tiền đầu tư 478,5 tỷ đồng, nâng tổng số showroom ôtô lên 146 (88 showroom trực thuộc, 58 đại lý).

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) dự báo năm 2014 cả nước sẽ tiêu thụ khoảng 120.000 xe ôtô các loại.

Năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Thaco đạt 1.140 tỷ đồng, cao gấp 4,7 lần năm 2012.

Riêng quý 1/2014, Thaco đạt doanh số 7.328 xe, tăng 36% so cùng kỳ 2013, lợi nhuận sau thuế 502 tỷ chiếm 29% kế hoạch cả năm.

Kế hoạch đến cuối năm 2014 doanh số Thaco đạt 35.160 xe, chiếm khoảng 33% thị phần VAMA, đứng đầu thị trường ôtô trong nước.

Liên quan đến việc xin giãn thuế nhập khẩu một năm của Thaco để đầu tư xây dựng nhà máy động cơ nhưng sau đó chưa thực hiện.

Ông Nguyễn Hùng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco), cho biết: Năm 2013, Thaco được Chính phủ cho phép giãn thuế nhập khẩu một năm để đầu tư vào Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ ôtô Chu Lai-Trường Hải; Đầu tư phát triển sản xuất phụ trợ; Các công trình hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ôtô.

Theo số liệu từ Thaco, tổng số thuế nhập khẩu được giãn từ tháng 7/2013 đến tháng 1/2014 là 576 tỷ đồng, trong đó, năm 2013 là 338 tỷ đồng (đã đầu tư 316 tỷ đồng tại Khu kinh tế Mở Chu Lai) và quý 1/2014 là 238 tỷ đồng (đã đầu tư 128 tỷ đồng tại Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.