Thái Lan có thể sắp nới lỏng lệnh hạn chế hoạt động chính trị

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết lệnh hạn chế hoạt động chính trị sẽ sớm được gỡ bỏ để các chính đảng tiến hành hoạt động chính trị trong thời gian bầu cử từ 24/2 đến ngày 5/5/2019.
Thái Lan có thể sắp nới lỏng lệnh hạn chế hoạt động chính trị ảnh 1Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam. (Nguồn: bangkokpost.com)

Ngày 24/8, truyền thông Thái Lan dẫn lời Phó Thủ tướng nước này Wissanu Krea-ngam cho biết, khung thời gian ấn định tổ chức bầu cử sẽ trong khoảng từ ngày 24/2 đến ngày 5/5/2019, đồng thời tiết lộ rằng lệnh hạn chế hoạt động chính trị sẽ sớm được gỡ bỏ để các chính đảng có thể tiến hành các hoạt động chính trị.

Ông Wissanu đưa ra các thông tin trên sau cuộc gặp không chính thức ngày 23/8 với các thành viên mới của Ủy ban Bầu cử (EC). Ông nói rằng, một trong những vấn đề được thảo luận tại cuộc gặp này là việc điều chỉnh sắc lệnh của Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) về hạn chế các hoạt động chính trị hoặc ban hành một sắc lệnh mới.

[Thủ tướng Thái Lan có tiếp tục hoạt động chính trị hay không?]

Theo ông Wissanu, lệnh hạn chế sẽ được nới lỏng trong thời gian 90 ngày sau khi các luật về bầu hạ nghị sỹ và chọn thượng nghị sỹ được công bố trên Công báo Hoàng gia.

Một khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ, các chính đảng sẽ được phép thực hiện 6 loại hoạt động chính trị mà không cần xin phép NCPO trước, trong đó có việc tổ chức họp đảng, tiến hành bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên và phân định các khu vực bầu cử.

Ông cũng cho biết các hạn chế hoạt động chính trị sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn trong vòng 150 này sau khi hai luật về bầu hạ nghị sỹ và chọn thượng nghị sỹ có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục