Thái Lan lập các trung tâm cứu hộ hỗ trợ du khách ở công viên

Ngày 26/12, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan Sarasak Kanchanarat cho biết nước này có kế hoạch thành lập các trung tâm cứu hộ tại bảy công viên quốc gia.
Thái Lan lập các trung tâm cứu hộ hỗ trợ du khách ở công viên ảnh 1Công viên quốc gia Khao Yai ở tỉnh Nakhon Ratchasima, miền Đông Bắc Thái Lan là một trong bảy công viên có trung tâm cứ hộ. (Nguồn: asiatravelroutes.)

Ngày 26/12, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan Sarasak Kanchanarat cho biết nước này có kế hoạch thành lập các trung tâm cứu hộ tại bảy công viên quốc gia.

Theo Bộ trưởng Kanchanarat, các trung tâm cứu hộ này sẽ được xây dựng trong khuôn viên của bảy công viên quốc gia lớn nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cho bất kỳ du khách nào gặp rắc rối, cả người nước ngoài lẫn người địa phương.

[Thái Lan thu hút khách du lịch quốc tế bằng “liệu pháp thuế”]

Các trung tâm này sẽ được trang bị các thiết bị cứu hộ hiện đại như máy bay trực thăng và xe cứu thương nhằm phục vụ sự an toàn tối đa cho du khách.

Trong số bảy công viên này có Công viên quốc gia Khao Yai ở tỉnh Nakhon Ratchasima, miền Đông Bắc Thái Lan; Công viên Doi Inthanon ở tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan; các công viên trên đảo du lịch ở biển Andaman và Vịnh Thái Lan ở ngoài khơi các tỉnh Krabi, Phang Nga và Surat Thani.... Đây là những điểm đến du lịch ưa thích đối với nhiều người nước ngoài.

Bộ trưởng Kanchanarat ước tính khoảng 20 triệu lượt du khách, cả người Thái và người nước ngoài sẽ đến thăm toàn bộ 147 công viên quốc gia trong cả năm 2018 so với 18 triệu lượt du khách trong năm nay.

Thái Lan dự tính sẽ mở thêm các trung tâm cứu hộ tại những công viên khác trong những năm tiếp theo.

Tại Thái Lan, các công viên quốc gia đạt tổng thu nhập 2,4 tỷ baht (khoảng 72,7 triệu USD)/năm từ phí vào cửa và từ các khoản thu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sa Pa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Đi Sapa vào tháng 12 là hành trình đi tìm những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên, từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sapa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất.