Thái Lan: Phuket lọt vào danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới

Đảo Phuket của Thái Lan vừa được một tạp chí Mỹ bình chọn là một trong những điểm thăm quan hàng đầu của châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung.
Thái Lan: Phuket lọt vào danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới ảnh 1Làn nước trong xanh tại Phuket. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan)

Theo một bài báo mới đây của tạp chí US News & World Report (Mỹ), đảo Phuket của Thái Lan mới được đưa vào danh sách “Những điểm thăm quan tuyệt vời nhất thế giới” và “Những địa điểm đáng thăm quan của châu Á” năm 2019. Phuket xếp hạng 8/30 trong danh sách “Những điểm thăm quan tuyệt vời nhất thế giới” và thứ 3/15 trong danh sách “Những địa điểm đáng thăm quan của châu Á”.

Cục Du lịch Thái Lan (TAT) dẫn lời US News & World Report mô tả Phuket: “Những bãi cát trắng muốt, những làn nước trong xanh cùng những núi đá vôi khổng lồ đang chờ đợi khách du lịch đến thăm hòn đảo Phuket ở phía Tây Nam Thái Lan”.

Nếu muốn chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt mỹ, khách du lịch nên tới thăm Bãi biển Patong, Vịnh Phang-nga và Mũi Promthep. Ngoài ra, những điện thờ lộng lẫy nhiều màu sắc, các khu bảo tồn dành cho loài voi hay Cảng Laem Hin với nhiều nhà hàng nổi phục vụ hải sản tươi ngon chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ”.

[Thái Lan quảng bá ẩm thực truyền thống tới cộng đồng quốc tế]

Cùng với Phuket, một số địa điểm khác tại Thái Lan cũng lọt vào danh sách “Những địa điểm đáng thăm quan của châu Á” như thành phố Chiang Mai (xếp thứ 6), thủ đô Bangkok (thứ 9) và Bãi biển Railay ở tỉnh Krabi (thứ 12).

Thành phố Chiang Mai được US News & World Report đánh giá là “một trong những địa điểm hấp dẫn nhất tại Thái Lan. Du khách thăm Chiang Mai không nên bỏ qua các ngôi chùa cổ kính, thăm quan các khu chợ đêm hay ghé qua Công viên Quốc gia Doi Suthep-Pui.

Trong khi đó, thủ đô Bangkok được coi là nơi có đời sống nhộn nhịp về ban đêm và đem lại cho du khách những trải nghiệm khó quên về ẩm thực Thái. Khách du lịch có thể tìm thấy một khu chợ ngoài trời lớn nhất thế giới, một thủy cung đẳng cấp thế giới nằm trong một khu mua sắm 8 tầng hay tượng Phật cao hàng chục mét.

Bãi biển Railay được mô tả là nơi “có những bãi cắt trắng óng anh với nhiều núi đá vôi bao quanh”, nhưng khách du lịch chỉ có thể tiếp cận địa điểm này bằng thuyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục