Thanh Hóa: Nhiều đá tảng rơi xuống tuyến đường nối các xã vùng cao

Tại hiện trường đoạn km 29+600 trên tỉnh lộ 523D ở thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, 4 tảng đá lớn cả chục mét khối lăn xuống ngay vệ đường, sát với mặt đường nhựa.
Thanh Hóa: Nhiều đá tảng rơi xuống tuyến đường nối các xã vùng cao ảnh 1Đá rơi từ trên núi xuống tuyến đường tỉnh 523D. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Trong đợt mưa lớn ngày 27/5 vừa qua, tại đường tỉnh lộ 523D đoạn qua thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa đã xuất hiên nhiều tảng đá lớn rơi từ trên núi cao xuống tuyến đường này làm người dân địa phương và phương tiện tham gia giao thông bất an, lo lắng.

Hiện chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo người dân tạm thời di dời đến nhà người thân sinh sống, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm trên tuyến đường này.

Theo ghi nhận tại hiện trường đoạn km 29+600 trên tỉnh lộ 523D ở thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, 4 tảng đá lớn cả chục mét khối lăn xuống ngay vệ đường, sát với mặt đường nhựa, cạnh khu dân cư đã và đang ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tính mạng người dân.

Tình trạng đá lăn từ trên núi xuống đường giao thông, kèm theo sạt lở đất từ đồi luồng xuống sát với khu dân cư khiến người dân lo lắng.

[Sau cơn mưa kỷ lục 36 năm ở Hà Nội: Cảnh báo sẽ có mưa đá, úng ngập]

Anh Cao Văn Tùng, ở thôn Đòn, xã Lương Nội cho biết đêm 27/5, sau trận mưa lớn kéo dài, những tảng đá lớn này từ trên đỉnh núi rơi xuống xuyên qua rừng luồng của người dân, phát ra tiếng nổ lớn khiến cụm dân cư ở thôn Đòn cả đêm mất ngủ vì lo đá rơi vào nhà.

Sau đó, đá lăn từ trên núi xuống đường giao thông, kèm theo sạt lở đất từ đồi luồng xuống sát với khu dân.

Hiện người dân trong xã mong Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước chỉ đạo sở, ngành liên quan đến kiểm tra địa chất khu vực đá lăn ở thôn Đòn, đưa ra biện pháp xử lý kịp thời để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 523D.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, tuyến đường 523D là tuyến đường huyết mạch nối xã Ban Công và xã Lương Nội và các huyện để phục vụ giao thương kinh tế.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc đá lăn xuống tỉnh lộ 523D gần khu dân cư, huyện đã cử cán bộ phòng chuyên môn cùng Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Thanh Hóa đến hiện trường kiểm tra và khuyến cáo người dân tạm thời di dời đến nhà người thân sinh sống, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm trên tuyến đường này.

Ông Trịnh Duy Tiến, Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Bá Thước, cho hay, tuyến đường tỉnh 523D xuất hiện đá lăn do mưa bão, khi mưa xuống thì rửa trôi đá, khi đá không dính bám taluy được nên rơi xuống đường. 

Hiện doanh nghiệp quản lý tỉnh lộ 523D đang báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh để có phương án xử lý điểm sạt lở đất đá khu vực thôn Đòn, xã Lương Nội.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước cũng đã khuyến cáo người dân trong khi chờ doanh nghiệp xử lý nên di chuyển đến nơi an toàn sinh sống, người tham gia giao thông chú ý quan sát khi lưu thông qua đoạn đường đang có đá lăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục