Thanh Hóa: Núi Biềng Kha nứt lớn, nguy cơ đất đá trượt xuống nhà dân

Vết nứt trên núi Biềng Kha có chiều dài gần 100m, chiều rộng gần 70cm và sâu hơn 1m, cây cối mọc quanh đó tróc rễ, xiêu vẹo, các khối đất bên vách núi xệ xuống, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
Vết nứt rộng 0,7m, người lớn có thể đứng lọt. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Vết nứt rộng 0,7m, người lớn có thể đứng lọt. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tại khu vực núi Biềng Kha ở thôn Thanh Xá 3, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), xuất hiện vết nứt có chiều dài gần 100m, chiều rộng gần 70cm và sâu hơn 1m, đe dọa tính mạng nhiều người dân đang sinh sống dưới chân núi.

Tại hiện trường, nhiều cây cối tróc rễ, xiêu vẹo ngay sát vết nứt. Các khối đất bên vách núi bị xệ xuống, tạo nên nguy cơ sạt lở đất đá rất cao.

Ông Hoàng Khắc Đơ (68 tuổi) có nhà ngay dưới chân núi cho biết: "Nhà tôi liên tục bị đất đá từ trên núi sạt, trượt xuống, đặc biệt là vào mùa mưa lũ, chúng tôi sống ở trong nhà nhưng nơm nớp lo sợ. Chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, để người dân ổn định cuộc sống."

[Bình Thuận, Thanh Hóa, Quảng Nam thiệt hại nặng nề do mưa lũ]

Trước thực trạng trên, các hộ dân dưới chân núi đã kiến nghị đến cấp chính quyền, khẩn trương có phương án, biện pháp để xử lý, nhằm đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Lĩnh, cho biết vết nứt trên núi đã có từ lâu. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của mưa bão liên tục diễn ra trên địa bàn làm đất ngậm nước, dẫn đến vết sạt nứt lan rộng.

Trước thực trạng trên, xã đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung để khẩn trương có phương án xử lý, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa gió như hiện nay.

Tại khu vực núi Biềng Kha, một số điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn đã được xử lý trong năm 2019 và 2020. Nhưng hiện nay, vẫn còn nhiều điểm khác có nguy cơ sạt lở cần xử lý khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.