Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trồng 11.000 cây xanh tại Hòa Bình

Đây là một trong những hoạt động của thanh niên Thông tấn xã Việt Nam góp phần cùng thanh niên cả nước hiện thực hóa mục tiêu “Tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu trồng mới 20 triệu cây xanh trong năm 2023.”
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình trồng cây tại xã Phú Nghĩa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình trồng cây tại xã Phú Nghĩa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hưởng ứng “Tết trồng cây” và Tháng Thanh niên 2023, ngày 28/3, Chi đoàn Báo Điện tử VietnamPlus cùng Chi đoàn Ban Biên tập Ảnh, Chi đoàn Trung tâm hợp tác quốc tế Thông tấn kết hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình đã tổ chức trồng 11.000 cây xanh tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy.

Đây cũng là một trong những hoạt động của thanh niên Thông tấn xã Việt Nam nhằm góp phần cùng thanh niên cả nước hiện thực hóa mục tiêu “Tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu trồng mới 20 triệu cây xanh trong năm 2023” mà Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã đưa ra.

Ngay trong sáng 28/3, các đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã trồng được hơn 2.000 cây keo giống tại khu đồi trong Quần thể di tích chùa Tiên Mẫu Đầm Đa, xã Phú Nghĩa. Số còn lại, đoàn thanh niên ba đơn vị sẽ bàn giao cho Tỉnh đoàn Hòa Bình để tiếp tục trồng tại địa phương.

[Chỉ thị số 03: Góp sức trồng 1 tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh]

Hoạt động trồng cây này thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo môi trường cho các đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên...

Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trồng 11.000 cây xanh tại Hòa Bình ảnh 1Các đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trồng cây tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Bên cạnh việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ rừng, chống biến đổi khí hậu, chương trình trồng cây còn gắn liền với việc hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân các địa phương, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ chính hoạt động trồng rừng.

Trưởng ban phong trào Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình Nguyễn Như Quỳnh nhấn mạnh Chương trình trồng cây hôm nay là hoạt động rất thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp. Hoạt động này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa lời kêu gọi của Chính phủ trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 và những cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên mà Việt Nam đã tham gia.

“Thông qua hoạt động trồng cây, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt tại địa phương về ý thức trồng cây bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước gắn với phát triển kinh tế xanh bền vững,” Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên Thông tấn xã Việt Nam cũng đã thăm khu di tích Đồn điền Chi Nê và Nhà máy in tiền đầu tiên của Chính quyền Cách mạng Việt Nam. Đây là khu di tích lịch sử cách mạng quan trọng, từ lâu trở thành “địa chỉ đỏ,” niềm tự hào về truyền thống cách mạng về ý thức tự lực, tự cường, lòng yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ trẻ.

Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trồng 11.000 cây xanh tại Hòa Bình ảnh 2Các đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trồng cây tại xã Phú Nghĩa. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Các đoàn viên của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Tỉnh đoàn Hoà Bình, Huyện đoàn Lạc Thuỷ cũng đã sôi nổi tham gia toạ đàm, gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam Cao Chử Diệu Linh, hoạt động trồng cây tại Hòa Bình của các chi đoàn nhằm hưởng ứng chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Trong Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tại khắp các vùng miền trên cả nước cũng đã sôi nổi tổ chức một số hoạt động như toạ đàm nâng cao kỹ  năng báo chí, nghiên cứu các phương thức sản xuất thông tin báo chí mới, thực hiện chương trình ủng hộ trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư tại trường Tiểu học Tôn Đức Thắng - Tuyên Quang.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục