Thành phố Hồ Chí Minh: Các trường cẩn trọng trong tổ chức học bán trú

Việc đảm bảo giãn cách, an toàn khi tổ chức bán trú là vấn đề được các trường chú trọng, đặc biệt là cấp mầm non, tiểu học bởi học sinh còn nhỏ, ý thức bảo vệ bản thân chưa cao.
Thành phố Hồ Chí Minh: Các trường cẩn trọng trong tổ chức học bán trú ảnh 1Học sinh đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 tại trường. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 14/2, gần một triệu trẻ mầm non, tiểu học và học sinh khối 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến trường sau một kỳ học trực tuyến.

Ngay trong tuần đầu tiên đi học trở lại, nhiều trường đã mở bán trú, dạy hai buổi một ngày và tổ chức một số hoạt động ngoại khoá.

Việc đảm bảo giãn cách, an toàn khi tổ chức bán trú là vấn đề được các trường chú trọng, đặc biệt là cấp mầm non, tiểu học bởi học sinh còn nhỏ, ý thức bảo vệ bản thân chưa cao.

Tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Quận 1), học sinh trở lại trường học trực tiếp đạt 90%, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Đồ dùng cá nhân của học sinh như bàn chải, cốc, khăn được đánh số thứ tự để các em không sử dụng chung.

Ngoài giáo viên chủ nhiệm, mỗi lớp có thêm bảo mẫu hướng dẫn học sinh vệ sinh, ăn uống và ngủ.

Theo cô Trần Thị Mộng Trinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, hằng ngày, giờ ăn trưa của học sinh bắt đầu lúc 10 giờ 40 phút, kết thúc sau 20 phút.

Sau khi ăn trưa, học sinh xếp hàng đánh răng, sau đó nhận gối và ngủ tại lớp học. Các em được ngủ trưa khoảng 1 tiếng và bắt đầu học ca chiều lúc 13 giờ 15 phút.

Học sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, trừ lúc ăn. Khi ngủ, các em không được trò chuyện với nhau.

Sau khi tất cả học sinh đã ngủ, giáo viên và bảo mẫu ăn cơm ngay tại lớp để trông các em.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết đây là năm học rất đặc biệt với cả giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là với học sinh lớp 1 khi đã qua một học kỳ nhưng đây mới là lần đầu tiên các em đến trường.

Việc giúp các em làm quen với môi trường mới và nề nếp sinh hoạt tập thể rất được nhà trường chú trọng.

Hằng ngày, giáo viên và bảo mẫu các khối lớp được phân công đến trường từ 5 giờ lau bàn ghế bằng dung dịch sát khuẩn. Bữa ăn bán trú được thay đổi liên tục, đảm bảo dinh dưỡng.

[Đảm bảo đưa trẻ trở lại trường học an toàn, linh hoạt, tránh cực đoan]

“Qua những ngày đầu đi học lại, chúng tôi nhận thấy hầu hết học sinh, kể cả học sinh lớp 1 có tinh thần tự giác tốt, vâng lời giáo viên, có ý thức tự bảo vệ bản thân. Việc này là nhờ sự phối hợp của phụ huynh, đã dặn dò các em cẩn thận từ khi ở nhà. Những ngày tới chúng tôi sẽ tích cực tương tác với phụ huynh để hiểu rõ nhu cầu của các em,” cô Hương chia sẻ.

Trường Tiểu học Tre Việt (Quận 12) tổ chức cho 165 học sinh các khối lớp học hai buổi và bán trú từ tuần đầu tiên.

Hiệu trưởng nhà trường, thầy Trần Từ Duy cho biết khó khăn lớn nhất của trường là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giờ học, giờ ăn, nghỉ trưa.

Dù có thể đáp ứng tiêu chí giãn cách do sỹ số trung bình mỗi lớp thấp nhưng trường vẫn lo ngại học sinh còn nhỏ, ý thức tuân thủ 5K chưa cao.

Do đó, từ đầu tuần, trường đã phối hợp với phụ huynh phổ biến cho học sinh các kỹ năng phòng dịch. Các em được hướng dẫn đi, đứng giãn cách, không tụ tập đông.

Quy trình xử lý nếu có F0 trong trường cũng được phổ biến để tránh tâm lý hoang mang.

Theo thầy Trần Từ Duy, tùy theo khối lớp, nhà trường đưa ra phương án bán trú khác nhau. Học sinh lớp 1, 2 sẽ ăn tại phòng riêng, sau đó ngủ trưa tại phòng học.

Học sinh lớp 3, 4, 5 ăn tại phòng học. Giáo viên, nhân viên tạp vụ sau đó sẽ dọn dẹp sạch phòng để các em ngủ trưa.

“Việc học, ăn, ngủ tại phòng sẽ đảm bảo chặt chẽ nguyên tắc 5K. Trong hoạt động bán trú, học sinh được rèn luyện các kỹ năng như cùng thầy cô lau bàn ghế, quét dọn lớp học, dọn dẹp khay cơm,” thầy Duy cho biết.

Nhiều trường chưa tổ chức bán trú cho học sinh ngay tuần đầu đi học lại nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng dịch.

Trường Trung học Cơ sở Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) hiện có hơn 2.000 học sinh với khoảng 1.100 em đăng ký bán trú, bao gồm các em học sinh lớp 6 vừa trở lại trường từ ngày 14/2.

Từ ngày 21/2, trường dự kiến sẽ dạy hai buổi mỗi ngày cho bốn khối, đồng thời tổ chức bán trú cho các học sinh đã đăng ký.

Trường có đông học sinh nhưng diện tích hẹp, khó đảm bảo giãn cách nên ngay trong tuần đầu tiên đi học lại, trường đã đưa ra những yêu cầu cụ thể với phụ huynh, học sinh.

Trường đề nghị phụ huynh theo dõi sát sao sức khoẻ của con và báo với nhà trường kịp thời khi có dấu hiệu bất thường, đề phòng dịch bệnh từ gốc.

Với học sinh, trường yêu cầu tự giác giãn cách trong điều kiện có thể. Mỗi em đi học phải mang nhiều khẩu trang để thay đổi, không di chuyển trong giờ ăn hay quá trình lên phòng ngủ trưa.

Tại trường Tiểu học Phú Định (Quận 6), trong hai tuần đầu tiên trường sẽ cho học sinh học một buổi, chia thành hai ca sáng và chiều.

Hai tuần sau khi tình hình hoạt động ổn định, học sinh đã vào nề nếp trường mới tổ chức bán trú sau khi khảo sát ý kiến phụ huynh.

Về hình thức tổ chức, do phải giãn cách nên chỉ một số lớp ăn theo từng khu vực riêng ở nhà ăn, số còn lại sẽ ăn trên lớp học.

Trường khuyến khích phụ huynh trang bị nệm, gối cá nhân cho con, đồ dùng của em nào em đó sử dụng.

Tuần này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra điều kiện mở cửa trường học, tổ chức bán trú ở nhiều địa phương.

Theo ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường không nên trì hoãn tổ chức bán trú, học hai buổi một ngày nếu phụ huynh có nhu cầu.

Các trường tự đối chiếu điều kiện của đơn vị mình với bộ tiêu chí an toàn trong trường học, nếu đạt thì tổ chức bán trú, nội trú để học sinh học trực tiếp nhiều nhất có thể, đặc biệt ở địa bàn vùng xanh.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nếu trường học thuộc cấp độ 1 (vùng xanh) thì ngay tuần đầu tiên khi học sinh trở lại trường đã có thể bắt đầu tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi/ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Còn ở cấp độ 2 (vùng vàng) thì chỉ được tổ chức bán trú cho khối lớp 1 và 2 theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh. Còn khối lớp 3, 4, 5 chỉ tổ chức cho học sinh đi học một buổi/ngày.

Riêng các trường ở cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) không được tổ chức bán trú.

Các trường có quyền tự quyết định tổ chức bán trú, nhưng chỉ những cơ sở nào bảo đảm đạt ít nhất 8/10 tiêu chí thành phần thì mới tổ chức hoạt động bán trú, nội trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục