Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 114 trường Trung học phổ thông công lập của Thành phố là hơn 77.000 học sinh, trong đó một số trường trong top đầu có chỉ tiêu tuyển sinh tăng nhẹ so với năm ngoái.
Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 21/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để thí sinh chọn nguyện vọng đăng ký vào lớp 10.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 114 trường Trung học phổ thông công lập của Thành phố là hơn 77.000 học sinh. Trong đó, một số trường trong top đầu có chỉ tiêu tuyển sinh tăng nhẹ so với năm trước như: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh 735 chỉ tiêu (năm trước là 690); Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn 675 chỉ tiêu (năm trước là 560)... Riêng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền chỉ tiêu tuyển sinh năm nay giảm còn 730, so với năm trước là 775.

Một số trường có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều như Trường Trung học phổ thông Marie Curie có chỉ tiêu 1.200, Trường Trung học phổ thông Hùng Vương với 1.035 chỉ tiêu, Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi với 1.045 chỉ tiêu...

Năm nay, công tác tuyển sinh lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, học sinh lớp 9 thực hiện đăng ký nguyện vọng qua App tuyển sinh lớp 10, trong thời gian từ ngày 10/4 đến hết ngày 8/5. Trường Trung học cơ sở sẽ cung cấp tài khoản và hỗ trợ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho học sinh lớp 9.

[Thành phố Hồ Chí Minh giữ ổn định kỳ thi tuyển lớp 10 công lập]

Theo kế hoạch, ngày 12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập.

Trên cơ sở số liệu này, nếu có nhu cầu, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến trong thời gian từ 15-21/5. Sau lần điều chỉnh này, hệ thống sẽ khóa tự động và thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Cả ba môn thi đều tính điểm hệ số 1. Học sinh thi thêm môn chuyên nếu đăng ký vào lớp chuyên.

Theo quy định, học sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường. Ngoài ra, học sinh được đăng ký 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên; 2 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp.

Năm học 2023-2024, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 110.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Với chỉ tiêu tuyển sinh năm nay, thành phố sẽ có hơn 30.000 học sinh không vào lớp 10 công lập, mà được phân luồng vào các hình thức học tập khác sau Trung học cơ sở như học tiếp bậc Trung học phổ thông ở các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.../.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục