Thế giới chúc mừng nữ Tổng Giám đốc của IMF

Ngay sau khi được chọn làm Tổng Giám đốc mới của IMF, ngày 28/6, Bộ trưởng Tài chính Pháp Lagarde nhận được nhiều lời chúc mừng.
Ngay sau khi được chọn làm Tổng Giám đốc mới của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ngày28/6, Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde đã nhận được nhiều lời chúcmừng từ các nước thành viên.

Văn phòng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định việc Bộ trưởng Tài chínhnước này được bổ nhiệm làm nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của IMF là "một chiến thắngđối với nước Pháp". Tổng thống Sarkozy đã gọi điện chúc mừng bà Lagarde.

Bộ trưởng Tài chính Anh và Đức cũng hoan nghênh việc bổ nhiệm bà Lagarde làmTổng Giám đốc IMF, cho rằng đó là "tin vui không chỉ đối với nền kinh tế toàncầu mà còn đối với từng nước thành viên và châu Âu". Các bộ trưởng nhấn mạnhquyết định bổ nhiệm trên là "một lựa chọn tuyệt vời."

Trong khi đó, Chủ tịch Ủyban châu Âu Jose Manuel Barroso đã hoan nghênh "vai trò quyếtđịnh" của bà Lagarde trong "các vấn đề kinh tế và tiền tệ của châu Âu" trong 5năm qua, khi thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhấttrong một thế kỷ.

Về phần mình, trong một tuyên bố đưa ra sau khi đắc cử, bà Lagarde đã cảm ơncác nước thành viên IMF vì đã ủng hộ bà, đồng thời khẳng định mục tiêu của mìnhlà phục vụ tốt tất cả các thành viên của định chế cho vay toàn cầu này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn đánh giá của các chuyên gia kinh tế chobiết, trên cương vị mới bà Lagarde sẽ phải đối mặt với sức ép mạnh mẽ từ cácnước mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brain muốn có tiếng nói mạnh mẽ hơn trongtổ chức tiền tệ toàn cầu.

Bà cũng sẽ phải lãnh đạo tổ chức này đảm đương vai trò chủ chốt trong việcgiải thoát các nước trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), trong đó có HyLạp, ra khỏi suy thoái tài chính hiện nay. Bên cạnh đó, bà Lagarde cần phải bắttay ngay vào việc cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu để ngăn chặn sự suy thoáikinh tế hơn nữa hay sự trở lại khó khăn ở một số đầu tàu kinh tế, như Mỹ và mộtsố nước châu Âu.

Bà Lagarde sẽ chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc IMF vào ngày 5/7 tới, trởthành nữ lãnh đạo đầu tiên của IMF kể từ khi tổ chức này ra đời vào năm 1945. BàLagarde thay ông Dominique Strauss-Kahn, người nắm giữ chức vụ này từ ngày1/11/2007 đến ngày 18/5/2011 và vừa phải từ chức do liên quan tới vụ bê bối tìnhdục.

IMF là một tổ chức tín dụng lớn nhất toàn cầu với chức năng trợ giúp cáckhoản vay cho các nước thành viên gặp vấn đề về tài chính. Tổ chức này hiện có187 nước thành viên và Ban Điều hành của IMF có 24 thành viên, gồm các giám đốcdo các nước thành viên hoặc nhóm các nước thành viên chỉ định hoặc bầu.

Giá trị phiếu bầu giám đốc tỉ lệ thuận với sự góp vốn của các nước vào tổchức tín dụng này, trong đó giá trị lớn nhất thuộc về Mỹ, gần 17%; tiếp theo làNhật Bản gần 6,3%; Đức 5,8%; Pháp và Anh mỗi nước là 4,3%; Trung Quốc 3,8%; vàNga 2,4%. Các nước châu Âu nắm giữ hơn 45% giá trị phiếu bầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo cho rằng việc dành quá nhiều kinh phí cho các khoản trợ cấp và chuyển giao được phân bổ trước đang làm giảm khả năng của EU trong việc đáp ứng những nhu cầu mới.