The Travel: Ninh Bình là một trong 10 điểm đến dành cho gia đình

Chuyên trang du lịch The Trave nhận định "nép mình ở phía Bắc của Việt Nam, Ninh Bình là một trong những nơi nghỉ dưỡng dành cho gia đình tốt nhất trên thế giới, đảm bảo mang lại trải nghiệm độc đáo."
The Travel: Ninh Bình là một trong 10 điểm đến dành cho gia đình ảnh 1Du khách thăm quan đầu năm tại khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, sở hữu những danh lam thắng cảnh hấp dẫn cùng sự thân thiện, mến khách, Ninh Bình vừa được chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel (Canada) đề xuất là một trong 10 điểm đến nghỉ dưỡng dành cho gia đình tuyệt vời nhất thế giới năm 2023.

Chuyên trang du lịch này nhận định, "nép mình ở phía Bắc của Việt Nam, Ninh Bình là một trong những nơi nghỉ dưỡng dành cho gia đình tốt nhất trên thế giới, đảm bảo mang lại trải nghiệm độc đáo.

Thiên nhiên tuyệt đẹp là một trong những điều hấp dẫn nhất về nơi này. Ninh Bình tự hào có một lịch sử và một nền văn hóa tuyệt vời."

[Forbes: Ninh Bình là một trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất 2023]

Một số hoạt động được gợi ý khi đến đây như ngồi thuyền hoặc đạp xe qua những cánh đồng lúa, ghé thăm Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính và du ngoạn danh thắng Tràng An với dòng sông uốn quanh hang động kỳ vĩ, dãy đá vôi khổng lồ, rừng nguyên sinh đa dạng...

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết từ đầu năm đến nay, Ninh Bình đã được những tạp chí hàng đầu thế giới bình chọn là một trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất năm 2023, lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới.

Những danh hiệu này góp phần khẳng định và nâng tầm vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượt khách đến tham quan tại điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 4,1 triệu lượt khách, gấp hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó, lượt khách đến cơ sở lưu trú ước đạt trên 547 nghìn lượt, gấp hơn 2,4 lần, số ngày khách lưu trú ước đạt trên 761 nghìn ngày khách, gấp hơn 2,4 lần.

Thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục tạo điều kiện, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng khu, điểm du lịch; khuyến khích nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, phố đi bộ, chợ đêm; đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch.

Ngành du lịch nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Cố đô Hoa Lư phục vụ phát triển du lịch, đồng thời, bảo tồn giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An nhằm tạo ra sản phẩm có tính độc đáo, hấp dẫn và đặc trưng, mang dấu ấn riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục