Các công tố viên cho biết các thiết bị mà ông Gary Bolton, 47 tuổi, sảnxuất ra đơn giản chỉ là những cái hộp với một số tay cầm và ăngten, nhưng đượcông này bán với giá lên tới 10.000 bảng/chiếc (tương đương 15.500 USD).
Công tyGlobal Technical Ltd của ông Bolton đã có doanh thu lên tới 3 triệu bảng/năm(gần 4,6 triệu USD).
Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Richard Hone khẳng định những thiết bị này là"vô dụng" và "rác rưởi," và việc làm của ông Bolton đã phá hoại danh tiếng củangành thương mại Anh ở nước ngoài.
Các thẩm phán được báo cáo rằng mặc dù biết những thiết bị này không hoạtđộng nhưng ông Bolton vẫn tiếp tục cung cấp để bán cho các doanh nghiệp ở hàng chục nước, trong đó có Mexico và Thái Lan. Các thiết bị của ông Bolton thậmchí còn được cho là có khả năng phát hiện ra ma túy, thuốc lá, ngà voi và tiền.
Tuy nhiên, ông Bolton, đến từ hạt Kent nằm ở phía Đông Nam thủ đô London,đã phủ nhận các cáo buộc gian lận mà tòa àn đưa ra.
Một người mua đã thử chụp X-quang thiết bị có tên GT200 này, tuy nhiênkhông thấy có gì bên trong những cái hộp. Trong khi đó, năm 2010, một chuyêngia của Bộ Nội vụ cũng đã kiểm tra thiết bị do ông Bolton sản xuất theo yêu cầucủa Cơ quan chống gian lận thương mại và phát hiện ra rằng thiết bị này không cókhả năng phát hiện chất nổ vì nó không có các bộ phận chức năng.
Các công tố viên cho biết thêm ông Bolton cũng cất giữ trong nhà của mìnhmột máy dò bom giả do ông James McCormick, một triệu phú người Anh, sản xuất.
Ông McCormick, 57 tuổi, đã bị tòa án tuyên phạt 10 năm tù hồi tháng Nămvừa qua vì đã bán hơn 7.000 máy dò bom giả cho một số nước như Iraq, Bỉ,Nigeria, Ả Rập Xêút, thu lời khoảng 77,8 triệu USD./.