Thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19, 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tính từ 6-18 giờ ngày 9/11, Việt Nam có hai ca mắc mới (BN1214-1215), đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ.
Thêm 2 ca nhập cảnh mắc COVID-19, 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ảnh 1Tiếp nhận các công dân nhập cảnh. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Theo Bản tin Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 9/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 6-18 giờ ngày 9/11, hai ca mắc mới (BN1214-1215), đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ.

Cụ thể, ca bệnh 1214 (BN1214): nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ca bệnh 1215 (BN1215): nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

[Ngày thứ 68 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng]

Ngày 7/11, các bệnh nhân trên từ Hà Lan nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5032, được cách ly tập trung ngay tại khu cách ly tập trung của thành phố Cần Thơ.

Ngày 8/11, các bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 8/11, cả 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thành phố Cần Thơ.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.409, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 202 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.977 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.230 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1136-BN1141-BN1125-BN1107-BN1100-BN1155-BN1156-BN1127-BN1098-BN1114-BN1109-BN1121-BN1117-BN1147-BN1151-BN1128-BN1169.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 9 ca; lần 2: 11 ca; lần 3: 8 ca. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.087 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục