Thêm 4 doanh nghiệp Trung Quốc vào nhóm 100 thương hiệu giá trị nhất

Bốn doanh nghiệp bao gồm nền tảng chia sẻ xe Didi Chuxing, nhà cung cấp dịch từ trực tuyến đến ngoại tuyến Meituan, hãng công nghệ Xiaomi và tập đoàn sản xuất đồ gia dụng Haier.
Thêm 4 doanh nghiệp Trung Quốc vào nhóm 100 thương hiệu giá trị nhất ảnh 1(Nguồn: BrandZ)

Theo báo cáo của nhà cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin trên toàn cầu WPP và công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Kantar Millward Brown, có chín tên tuổi mới gia nhập bảng xếp hạng BrandZ 100 thương hiệu có giá trị nhất thế giới 2019, trong đó có bốn tên tuổi đến từ Trung Quốc, con số lớn nhất trong số các quốc gia.

Bốn doanh nghiệp trên bao gồm nền tảng chia sẻ xe Didi Chuxing, nhà cung cấp dịch từ trực tuyến đến ngoại tuyến Meituan, hãng công nghệ Xiaomi và tập đoàn sản xuất đồ gia dụng Haier.

Báo cáo trên cho biết tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và doanh nghiệp công nghệ Tencent là hai trong số 10 thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới.

Với việc giá trị thương hiệu tăng 16% lên 131,2 tỷ USD, Alibaba, đã thăng hai bậc trong bảng xếp hạng lên vị trí số 7 và lần đầu tiên vượt qua Tencent để trở thành thương hiệu giá trị nhất Trung Quốc.

Trong khi đó, Tencent giảm ba bậc so với bảng xếp hạng năm trước xuống vị trí thứ 8, với giá trị thương hiệu giảm 27% xuống 130,9 tỷ USD.

David Roth, Chủ tịch BrandZ, đánh giá các doanh nghiệp Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu khá nhanh với 16 thương hiệu xuất hiện trong bảng xếp hạng, so với việc chỉ có 1 thương hiệu hồi năm 2006, thời điểm bảng xếp hạng BrandZ lần đầu tiên công bố.

Doanh nghiệp đứng đầu bảng xếp hạng BrandZ là Amazon, với giá trị thương hiệu tăng 52% lên 315,5 tỷ USD, đứng các vị trí tiếp theo là Apple và Google./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.