Thêm một dấu ấn tuyệt vời nữa của ngành ghép tạng Việt Nam

Tháng 3/2019, từ lá gan của một người đàn ông 30 tuổi chết não, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên đã thực hiện “chia sẻ gan” để hồi sinh sự sống thành công cho hai bệnh nhân.
Thêm một dấu ấn tuyệt vời nữa của ngành ghép tạng Việt Nam ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tháng 3/2019, từ lá gan của một người đàn ông 30 tuổi chết não, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên đã thực hiện “chia sẻ gan” để hồi sinh sự sống thành công cho hai bệnh nhân.

Trước đó, các bác sỹ đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng từ người cho chết não./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục