Thêm một quan chức nghỉ hưu ở Trung Quốc bị khai trừ Đảng

Ông Dương Bảo Hoa, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hồ Nam, chính thức bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Thêm một quan chức nghỉ hưu ở Trung Quốc bị khai trừ Đảng ảnh 1Ông Dương Bảo Hoa. (Nguồn: QQ)

Mạng Nhân dân Trung Quốc đưa tin ngày 15/7, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hồ Nam, ông Dương Bảo Hoa chính thức bị khai trừ khỏi Đảng do lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi từ người khác, nhận các khoản hối lộ lớn và quan hệ nam nữ bất chính.

Trước đó, hôm 25/6, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã ra thông báo cho biết đang tiến hành lập án điều tra đối với ông Dương Bảo Hoa do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Dương Bảo Hoa là quan chức đã nghỉ hưu cấp tỉnh, bộ thứ 10 của Trung Quốc bị điều tra kể từ đầu năm 2014 đến nay.

Ông Dương Bảo Hoa, sinh năm 1947, dân tộc Hán, người huyện Hoành Sơn, thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam.

Trước khi nghỉ hưu với chức danh Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hồ Nam hồi tháng 6/2013, ông từng giữ các chức Phó Thị trưởng thành phố Hoành Dương; Phó Bí thư Thị ủy, Thị trưởng thành phố Ích Dương; Bí thư Thành ủy Nhạc Dương; Bí thư Thành ủy Trường Sa, thủ phủ tỉch Hồ Nam.

Trong một động thái liên quan, CCDI cùng ngày cho biết 3 quan chức của tỉnh Hồ Bắc là Trưởng ban Mặt trận Thống nhất thành phố Nghi Xương, Hùng Vĩ; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hoàng Thạch, Chu Trung Hoa và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nghi Xương, Đàm Xuân Ngọc hiện cũng đang bị tổ chức điều tra do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.