Thêm nhiều công ty Nhật Bản đình chỉ hoạt động tại Nga

Có 60 trong tổng số 168 công ty niêm yết của Nhật Bản đang làm ăn tại Nga đã quyết định rút khỏi hoặc tạm ngừng hoạt động tại nước láng giềng này.
Thêm nhiều công ty Nhật Bản đình chỉ hoạt động tại Nga ảnh 1Nhiều công ty Nhật Bản đã đình chỉ hoạt động ở Nga trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. (Nguồn: kyodonews.net)

Kết quả thăm dò mới nhất của công ty Teikoku Databank cho thấy thêm nhiều công ty Nhật Bản đã đình chỉ hoạt động ở Nga trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Cuộc thăm dò này do Teikoku Databank thực hiện vào giữa tháng Tư.

Kết quả thăm dò cho thấy tới ngày 11/4, có 60 trong tổng số 168 công ty niêm yết của Nhật Bản đang làm ăn tại Nga đã quyết định rút khỏi hoặc tạm ngừng hoạt động tại nước láng giềng này, tăng 37 công ty so với cuộc thăm dò tháng trước.

[Nguy cơ căng thẳng leo thang trong quan hệ Nhật Bản-Nga]

Trong số 60 công ty trên, có 31 cho biết họ sẽ tạm dừng xuất hàng sang Nga, 11 sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Nga và 9 sẽ đóng cửa các cửa hàng hoặc các hoạt động khác ở đây, trong khi 3 dự định sẽ rút khỏi Nga.

Trước đó, trong cuộc thăm dò tháng Ba, không có công ty niêm yết nào của Nhật Bản có kế hoạch rút khỏi quốc gia này.

Teikoku Databank cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến ngày càng nhiều công ty Nhật Bản đình chỉ hoạt động ở Nga là do sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng do các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản và phương Tây áp đặt lên quốc gia này.

Các công ty Nhật Bản đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng phải rút khỏi nước láng giềng khi xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Teikoku Databank dự báo làn sóng công ty Nhật Bản rút khỏi Nga có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Kết quả thăm dò khác do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố hôm 25/4 cho thấy có 54,9% công ty Nhật Bản đang làm ăn tại Nga đã đình chỉ một phần hoặc tất cả các hoạt động tại quốc gia này sau khi Nga mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, tăng 11,6 điểm phần trăm so với tháng trước.

Trong cuộc thăm dò do JETRO thực hiện từ ngày 15 đến 19/4, với sự tham gia của 111, có 9,9% công ty được hỏi cho biết họ đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động ở Nga và có 1 công ty quyết định rút hoàn toàn khỏi Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục