Thí sinh ba lần đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm tổ hợp khối A

Ba năm chủ nhiệm và trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Thảo ấn tượng với cậu học trò về khả năng giải toán rất nhanh và sáng tạo, không đi theo lối mòn.
Thí sinh ba lần đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm tổ hợp khối A ảnh 1Ngọc Lễ (bên trái) là thủ khoa khối A toàn quốc đồng thời là thí sinh có duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp xét tuyển đại học. (Ảnh: NTCC)

Với ba điểm 10 tròn trĩnh ở cả ba môn Toán, Vật lý và Hóa học, Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, Trường Trung học phổ thông Quốc Oai, Hà Nội là thủ khoa khối A của cả nước đồng thời cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 30 điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

“Suốt từ đêm qua, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, con và gia đình đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của thầy cô, bạn bè và người thân,” mẹ của Lễ cho hay.

Chia sẻ niềm vui về thành tích xuất sắc của cậu học trò, thầy Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quốc Oai cho biết thầy cũng như các giáo viên trong trường không bất ngờ với điểm số này bởi trước đó, trong hai kỳ thi khảo sát của cụm và của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Lễ cũng đều đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn Toán, Lý, Hóa của tổ hợp khối A.

[Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chưa từng đi học thêm]

“Điều tôi bất ngờ là chỉ mình Lễ đạt được kết quả này và trở thành thí sinh duy nhất của cả nước đạt 30 điểm trong kỳ thi chính thức,” thầy Châu chia sẻ.

Nhận xét về học trò, thầy Châu cho biết Lễ là học sinh thông minh, ham học hỏi, có khả năng tự học, có tình yêu với cả ba môn học Toán, Lý, Hóa nên luôn thấy hứng thú trong học tập. Em luôn đạt kết quả cao trong các kỳ thi ở trường, đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán với điểm số gần như tuyệt đối 19,5/20 điểm.

Để đạt những kết quả ấn tượng, theo thầy Châu, ở Lễ hội tụ ba yếu tố. Thứ nhất là tư chất thông minh, khả năng nắm bắt kiến thức rất tốt, thứ hai là sự quan tâm của gia đình và thứ ba là vai trò của tập thể lớp và thầy cô. Lớp 12A6 hội tụ rất nhiều học sinh khá giỏi, có thành tích học tập tốt và môi trường đó đã tạo thêm động lực phấn đấu cho những học sinh như Lễ.

“Lễ còn có một đặc điểm khác biệt là em không dùng điện thoại,” thầy Châu cho hay.

Với cô Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Lễ là một học sinh tuyệt vời, thông minh, học giỏi và rất vui vẻ, hòa đồng. Ba năm chủ nhiệm và trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Thảo ấn tượng với cậu học trò về khả năng giải toán rất nhanh và sáng tạo, không đi theo lối mòn. “Những bài toán khó, Lễ luôn có ý tưởng giải rất độc đáo,” cô Thảo nói.

Cũng theo cô Thảo, Lễ đã được xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, ngôi trường hàng đầu cả nước về khối ngành kỹ thuật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục