Thi Tin học văn phòng thế giới: Học sinh phổ thông vượt tài sinh viên

Trong số ba nhà vô địch cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới tại Việt Nam năm 2019, có tới hai em là học sinh các trường phổng thông.
Ban tổ chức Cuộc thi trao giải cho ba quán quân Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ban tổ chức Cuộc thi trao giải cho ba quán quân Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, ngày 21/5, Ban tổ chức Cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới - Viettel 2019 tại Việt Nam đã trao giải nhất cho ba nhà vô địch quốc gia về Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint.

Đây là những thí sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 1.000 thí sinh tiêu biểu đến từ 105 đội tuyển của các trường đại học, học viện, cao đẳng và phổ thông trên khắp cả nước. Đặc biệt, trong ba nhà vô địch năm nay, có đến hai em là học sinh các trường trung học phổ thông.

Em Lê Khang Hiếu, Học sinh Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield, tỉnh Hưng Yên, đã trở thành tân vô địch quốc gia môn thi Microsoft Powerpoint 2013. Em Nguyễn Lưu Hoàng Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Đinh Thiện Lý, Thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi vô địch quốc gia môn thi Microsoft Word. Em Trần Hoàng Anh, sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, giành ngôi vô địch quốc gia môn thi Microsoft Excel 2013.

Ba đại sứ MOS 2019 sẽ được Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đài thọ toàn bộ chi phí tham dự vòng chung kết cuộc thi Tin học văn phòng thế giới sẽ diễn ra tại New York, Mỹ, từ ngày 28 đến 31/7.

Thi Tin học văn phòng thế giới: Học sinh phổ thông vượt tài sinh viên ảnh 1Ngoài ba giải nhất, ban tổ chức còn trao 63 giải thưởng cho các cá nhân có thành tích cao của cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ba giải Nhất, ban tổ chức cuộc thi còn trao 63 giải cá nhân khác, gồm 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 45 giải Khuyến khích và 3 giải Thí sinh Triển vọng (cho 3 nội dung thi Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Power Point). Trong đó khu vực miền Bắc đạt 39/66 giải (chiếm 59%); khu vực miền Nam đạt 23/66 giải (chiếm 35%), khu vực miền Trung đạt 4/66 giải (chiếm 6%).

Cũng trong buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo – huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam cho các nhà vô địch quốc gia. Các thí sinh đạt giải Nhì và giải Ba, và các thầy cô giáo tin học xuất sắc cũng được nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn. Ngoài những giải thưởng cá nhân, tại Lễ Tổng kết, Ban Tổ chức cũng đã ghi nhận và trao giải cho các tỉnh thành cùng các trường đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Tin học Văn phòng thế giới (MOS World Championship) là cuộc thi tin học văn phòng lớn nhất thế giới dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 với quy mô toàn cầu.

Thi Tin học văn phòng thế giới: Học sinh phổ thông vượt tài sinh viên ảnh 2Thí sinh khu vực miền Bắc chiếm số lượng giải áp đảo, với 39/66 giải.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng Tin học văn phòng Microsoft Office với ba bộ môn thi: Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Power Point. Cuộc thi thu hút hàng triệu thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm. Năm 2019 là mùa giải thứ 18 của cuộc thi trên quy mô toàn thế giới.

Đây là năm thứ 10 Việt Nam tham gia tổ chức cuộc thi. Mùa giải năm nay được đồng tổ chức bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, với sự đồng hành của Tập đoàn Viettel.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch IIG Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức cấp quốc gia cuộc thi, cho biết, trải qua chặng đường 10 năm, từ con số khiêm tốn với khoảng 30 đội tuyển tham dự vào mùa giải đầu tiên năm 2010, đến nay mỗi năm cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh được tuyển chọn từ hàng trăm trường, từ trung học cơ sở đến đại học, trên cả nước.

Đặc biệt, chất lượng thí sinh ngày càng tăng lên. “Năm nay, ở vòng loại của cuộc thi, có tới gần 80% thi sinh đạt điểm 700 trở lên, đủ điều kiện được nhận MOS do Tổng Giám đốc Microsoft thế giới ký chứng chỉ Tin học văn phòng quốc tế. Đặc biệt trong vòng chung kết quốc gia đã có 82/120 thí có điểm tuyệt đối (1.000 điểm) chiếm 63,8%. Đây là mức kỷ lục từ trước đến nay,” ông Nam nói./.

Việt Nam là một trong 10 đội tuyển mạnh nhất cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục