Thị trường dịp Tết Quý Tỵ 2013 khá ổn định, hàng hóa dồi dào về sốlượng, đa dạng về chủng loại, đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Giácả thị trường trong cả nước cơ bản ổn định, không xảy ra hiện tượng thiếu hànggây "sốt" giá.
Nội dung này được đưa ra trong báo cáo của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủmới đây về tình hình thị trường Tết Quý Tỵ.
Thị trường bình ổn hơn
Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ cho biết thị trường Tết Quý Tỵcó sức mua tăng hơn so với ngày thường, nhưng mức tăng không cao (tương đươngsức mua Tết Nhâm Thìn 2012 hoặc thấp hơn chút ít).
Cụ thể về diễn biến giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, Bộ Tài chính chobiết tổng thể giá cả thị trường có nhích tăng nhẹ, nhưng giữa các nhóm hàng, mặthàng có những biến động trái chiều nhau. Một số loại hàng hóa, dịch vụ cơ bản doNhà nước còn điều tiết giá được giữ ổn định (điện, xăng dầu, than cho sản xuấtđiện, các mặt hàng được trợ cước, trợ giá...), có loại giảm như LPG.
Nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc chương trình bình ổn giá cơ bảnbình ổn và thấp hơn giá thị trường khoảng từ 5 đến 15%. Giá nhóm hàng lương thực(gạo tẻ ngon, gạo nếp) ổn định; giá nhóm hàng thực phẩm tăng nhẹ, trong đó rauxanh tại các tỉnh phía Bắc tăng (ngày 23, 24 âm lịch) do thời tiết rét đậm, sauđó giá giảm (27, 28 âm lịch) do thời tiết chuyển ấm hơn. Sau Tết (mùng 4, 5 Tết)giá rau xanh tăng do nguồn cung thu hẹp; nhóm thịt gia cầm (gà), gia súc (bò,lợn) tăng nhẹ những ngày cận Tết và sau Tết.
Đánh giá nguyên nhân giá thị trường có tăng, nhưng mức tăng nhẹ, Bộ Tài chínhcho rằng do kinh tế năm 2012 gặp khó khăn, tiền lương, tiền thưởng cuối nămgiảm, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu... Sức mua chỉ tập trung trong thờigian 4-5 ngày trước Tết (từ 25-26 âm lịch đến 29 âm lịch). Sau Tết, hàng hóacung ứng ra thị trường vẫn lớn. Khối lượng hàng hóa đa dạng về chủng loại, phongphú về mẫu mã, hình thức đẹp, khá hấp dẫn người tiêu dùng. Ngoài ra, về phíacung, lượng hàng hóa dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu.
Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành được Chính phủ, các bộ, ngành, các địaphương và doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhằm bình ổn thịtrường.
Đáng chú ý, theo Bộ Tài chính, hàng sản xuất trong nước cho dịp Tết tiếp tụcchiếm lĩnh được thị trường, chinh phục niềm tin của người tiêu dùng bằng chấtlượng và mẫu mã, kiểu dáng bao bì; hàng hóa nhập khẩu phục vụ Tết giảm mạnh.
Hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi phân phối hàng hóa ngày cànglớn mạnh, thu hút đông đảo khách hàng, cạnh tranh với chợ truyền thống; mẫu mãhàng hóa phong phú đa dạng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứhàng hóa rõ ràng. Đặc biệt, giá cả hàng hóa trong siêu thị ổn định, là đối trọnggiữ giá chợ truyền thống không tăng.
Trong khi đó, các địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tham giachương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường đã tổ chức nhiều hoạt động kinhdoanh phong phú thu hút người tiêu dùng như tổ chức các Hội chợ Xuân ở thànhphố, tổ chức các phiên chợ Việt, các chuyến hàng lưu động về nông thôn và nhiềuchương trình khuyến mại...
Hầu hết các doanh nghiệp đều tổ chức tăng thêm mạng lưới, mở thêm điểm bán hàngđến các khu dân cư, các huyện ngoại thành, vùng sâu, vùng xa. Các hệ thốngthương mại Coopmart, Lotte Mart, Techmart… tại Thành phố. Hồ Chí Minh đã mở cửabán hàng từ ngày mùng 2 Tết để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sau Tết.
Những giải pháp quyết liệt
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc tăngcường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012, Bộtrưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về công tác quản lý, điềuhành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013và Công điện chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Hải Quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương, Cục Dự trữ nhà nước khu vực và thủ trưởng cácđơn vị thuộc Bộ tăng cường các mặt công tác góp phần bình ổn giá trong dịp TếtQuý Tỵ 2013.
Bên cạnh đó, các biện pháp tài khóa (giảm, giãn, hoãn, miễm có thời hạn thuếVAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, tiền thuê đất…), giải quyết khókhăn vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện để doanhnghiệp giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho, tiếp cận vốn vay mới; thực hành tiếtkiệm, chi tiêu công, chống lãng phí… và các biện pháp quản lý điều hành giá,kiểm soát thị trường, kiểm tra giá đã góp phần làm giảm “sức nóng” của thịtrường Tết.
Cùng sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của các cơ quan trung ương, tại các địaphương cũng đã triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện để bình ổn thị trường. Cácđịa phương đã rà soát lại nguồn cung, xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa trướcvà sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu của nhândân, bình ổn thị trường và giá cả, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, nhất làcác mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, chất đốt, lương thực, thực phẩm (thịt giasúc, gia cầm, rau củ quả) và các mặt hàng khác phục vụ nhu cầu Tết.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết, kiểmsoát vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát giá, phòng chống cháy nổ, giảm thiểutai nạn giao thông, bảo đảm cho nhân dân đón Tết truyền thống vui tươi, an toànvà tiết kiệm.
Cùng với việc tạo điều kiện kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợdoanh nghiệp, hỗ trợ thị trường nhằm huy động, khai thác tối đa các nguồn hàngtừ trong và ngoài tỉnh đáp ứng nhu cầu Tết Quý Tỵ, 2013, Sở Tài chính và Sở CôngThương các tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, các doanhnghiệp xây dựng phương án dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn giá thị trường trênđịa bàn, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu.
Ngoài ra, thị trường Tết Quý Tỵ ổn định hơn cũng nhờ sự kiểm tra giám sát mộtcách chặt chẽ.
Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, các sai phạm trong đăng ký, kê khai,niêm yết giá tại các địa phương đều được xử lý nghiêm./.
Quốc Huy (TTXVN)