Thiếu úy giao thông cứu người: An toàn người dân là trên hết

Khi thấy người tham gia giao thông bị đối tượng côn đồ dùng dao lao vào chém, bất chấp nguy hiểm của bản thân, Thiếu úy Cảnh sát giao thông Võ Minh Hiếu vẫn dũng cảm xông tới khống chế đối tượng.
Thiếu úy giao thông cứu người: An toàn người dân là trên hết ảnh 1Thiếu úy Võ Minh Hiếu (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Khi thấy người tham gia giao thông bị đối tượng côn đồ dùng dao lao vào chém, bất chấp nguy hiểm của bản thân, Thiếu úy Cảnh sát giao thông Võ Minh Hiếu vẫn dũng cảm xông tới khống chế đối tượng. Hiếu cho hay: Nếu gặp tình huống tương tự một lần nữa, chắc chắn anh vẫn hành động như vậy.

“Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng với tôi, an toàn của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu,” người chiến sỹ đội 7, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội thành thật chia sẻ.

Vẫn còn khá mệt mỏi do phải điều trị vết thương “nhận được” từ kẻ hung đồ vào sáng ngày 12/8, nhưng tới thời điểm hiện tại, sức khỏe của Hiếu đã tiến triển tốt hơn nhiều. Trong phòng điều trị của bệnh viện 198, người Thiếu úy sinh năm 1984 vẫn nhớ như in giây phút đối mặt với đối tượng manh động liều lĩnh dùng dao tấn công người đi đường.

“9 giờ sáng ngày 12/8, tôi cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại chốt Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi thì phát hiện một vụ va chạm giao thông giữa hai thanh niên đi xe Wave màu xanh ngọc và một người khác đi xe Click màu đen. Ba người đỗ xe tại vỉa hè và có lời qua tiếng lại,” Hiếu kể.

[Dũng cảm cứu người, thiếu úy Cảnh sát giao thông bị côn đồ chém]

Thấy vậy chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 7 tiến tới giải quyết. Cả ba người đều lên xe và đi tiếp.

“Tới ngã tư dừng đèn đỏ, tôi phát hiện hai thanh niên kia cố tình vượt đèn, cầm theo dao, áp sát người vừa cự cãi và tấn công. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi lập tức chạy tới nhằm khống chế. Đối tượng điều khiển xe thấy vậy hô to để kẻ cầm dao bỏ chạy,” gắng nén đau, Hiếu nhớ lại.

Bỏ chạy được chừng 50m, gã hung đồ bị ngã. Lúc này từ phía sau, người cảnh sát 30 tuổi cũng vừa ập tới. Thấy vậy, đối tượng khua dao tấn công. Rất may, Hiếu kịp lùi lại nên nhát dao chỉ chém trúng cằm.

Thiếu úy giao thông cứu người: An toàn người dân là trên hết ảnh 2Thiếu úy Hiếu khi được đưa vào viện ngày 12/8 (Nguồn: CQCN cung cấp)

Bất chấp việc máu chảy ướt đầm, thiếu úy vẫn kiên quyết cùng người điều khiển xe Click áp sát khống chế đối tượng, giao lại cho Công an phường Thanh Xuân Trung xử lý.

Anh Hiếu chia sẻ: “ Lúc đó tình huống rất phức tạp khi đối tượng hung hãn và liều lĩnh, nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến những người dân đang tham gia giao thông trên tuyến đường. Dù biết là nguy hiểm nhưng tôi vẫn chạy tới vì an toàn của người dân phải là ưu tiên hàng đầu.”

Đối với anh, đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong suốt mấy năm làm cảnh sát. Bởi, mặc dù đã tham gia lực lượng 141, từng chứng kiến nhiều đối tượng manh động, từ vi phạm giao thông đến tội phạm hình sự, nhưng sự việc ngày 12/8 là lần đầu anh “đối mặt” với những kẻ hung hãn cầm dao sẵn sàng chém người đi đường do mâu thuẫn.

“Nếu gặp trường hợp tương tự một lần nữa, chắc chắn tôi vẫn sẽ không ngại ngần can thiệp để đảm bảo an toàn cho người dân,” Thiếu úy Võ Minh Hiếu thành thật.

Thiếu uý Võ Minh Hiếu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, hiện đang công tác tại đội Cảnh sát giao thông số 7. Anh được các đồng nghiệp tại cơ quan coi như người anh cả, không chỉ bởi tuổi tác, mà còn bởi phẩm chất tận tuỵ, nhiệt tình với công việc cùng kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ.

Chiều 13/8, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến bệnh viện 19-8 thăm và động viên Thiếu úy Võ Minh Hiếu. Đại tá Đào Thanh Hải biểu dương tinh thần dũng cảm, quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đối tượng vi phạm.

Đại tá Đào Thanh Hải cũng khẳng định, hành động dũng cảm của Thiếu úy Võ Minh Hiếu đã giúp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; đồng thời yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông quán triệt tới tất cả cán bộ chiến sỹ trong đơn vị phát huy tinh thần dũng cảm, ý thức bảo vệ, hết lòng vì nhân dân phục vụ như của Thiếu úy Võ Minh Hiếu trong khi thực thi nhiệm vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục