Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố IS

Đối tượng với mật danh Abu Zeyd, tên thật là Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, thủ lĩnh cấp cao của IS - bị bắt trong chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan an ninh MIT và cảnh sát thành phố Istanbul.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố IS ảnh 1Trùm khủng bố IS Bashar Hattab Ghazal al Sumaidai bị bắt giữ. (Ảnh: TRT World Now/Twitter)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/9 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một "thủ lĩnh cấp cao" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Erdogan không nêu cụ thể thời gian diễn ra vụ bắt giữ, chỉ cho biết đối tượng với mật danh Abu Zeyd, tên thật là Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, bị bắt trong chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan an ninh MIT và cảnh sát thành phố Istanbul.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 13 nghi phạm nước ngoài có liên hệ với IS]

Ông cho biết thêm hồi tháng Bảy năm nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã công bố báo cáo xác định Sumaidai là 1 trong các thủ lĩnh cấp cao của IS.

Thông báo của ông Erdogan chỉ cho biết Abu Zeyd là thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria và đã xâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo truyền thông sở tại, có một số dấu hiệu cho thấy người này trên thực tế có thể chính là Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi, người Iraq, thủ lĩnh mới của IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục