Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Đức can thiệp vào bộ máy tư pháp

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc Đức yêu cầu Ankara thả một nhà hoạt động nhân quyền người Đức là "không thể chấp nhận được" và là một âm mưu can thiệp vào bộ máy tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AP, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc Đức yêu cầu Ankara thả một nhà hoạt động nhân quyền người Đức là "không thể chấp nhận được" và là một âm mưu can thiệp vào bộ máy tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói họ đã thông báo đều đặn cho đại biện lâm thời Đức ở Ankara về trường hợp của nhà hoạt động nhân quyền Peter Steudtner, và nói thêm "nền tư pháp độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ phải được tin tưởng."

[Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức tiếp tục leo thang]

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định, tuyên bố của những người phát ngôn Thủ tướng và Bộ Ngoại giao Đức là một "hành vi ngoại giao thô lỗ" đồng thời khẳng định nền tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị chỉ đạo hay chỉ bảo bởi bất cứ ai.

Bộ trên cáo buộc Đức "cư xử hai mặt" và Đức đã che giấu thành viên của các tổ chức khủng bố đồng thời ngăn cản việc xét xử họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục