Thổ Nhĩ Kỳ không có thông tin xác thực về video thiêu sống hai binh sỹ

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này không có thông tin xác thực về một video của tổ chức IS từ Syria, trong đó quay cảnh sát hại hai binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc trước đó.
Thổ Nhĩ Kỳ không có thông tin xác thực về video thiêu sống hai binh sỹ ảnh 1IS tung video có cảnh thiêu sống 2 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: nypost.com)

Theo Reuters, ngày 27/12, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết nước này không có thông tin xác thực về một video của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Syria, trong đó quay cảnh sát hại hai binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc trước đó.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Ankara, Phó Thủ tướng Kurtulmus đã đề cập đến một đoạn video được đăng tải tuần trước, mà theo Tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) là có chiếu cảnh hai binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiêu cháy đến chết.

Ông Kurtulmus cho biết thêm chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chưa quyết định về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp, vốn được ban hành sau âm mưu đảo chính bất thành hôm 15/7.

Trước đó, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngày 22/12 đã tung một đoạn video ghi cảnh hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiêu sống gây rúng động.

Đoạn video đăng trên trang web của nhóm thánh chiến cho thấy hai người đàn ông mặc quân phục bị kéo lê trên mặt đất trước khi bị thiêu sống.

Hãng tin Amaq có liên hệ với IS nói hồi tháng trước, các tay súng đã bắt hai binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin trong khi quân đội Thổ nói họ đã mất liên lạc với hai quân nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.