Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hệ thống tên lửa Pantshir-S1 của Nga ở Syria

Đoạn video clip đăng trên Twitter cho thấy Thỗ Nhĩ Kỳ phá hủy tổ hợp tên lửa-cao xạ phòng không Pantshir-S1 do Nga sản xuất ở khu vực Tây Bắc Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hệ thống tên lửa Pantshir-S1 của Nga ở Syria ảnh 1Hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy tên lửa của Nga. (Nguồn: defence-blog.com)

Kênh clashreport đã công bố trên mạng xã hội Twitter đoạn video clip cho thấy Thỗ Nhĩ Kỳ phá hủy tổ hợp tên lửa-cao xạ phòng không Pantshir-S1 do Nga sản xuất ở khu vực Tây Bắc Syria.

Theo người dùng ragipsoylu, hệ thống phòng không khác do Nga sản xuất mà Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy thành công ở Syria, là hệ thống tên lửa phòng không tự hành Buk.

[Nga không đảm bảo sự an toàn cho máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria]

Đây là lần thứ hai xuất hiện video chiếu cảnh hệ thống tên lửa phòng không này bị phá hủy ở Syria.

Video đầu tiên như vậy được Israel công bố tháng 5/2018.

Hồi tháng 11/2018, Tổng biên tập tạp chí “Kho vũ khí của Tổ quốc” Viktor Murakhovsky đã đăng trên trang Facebook của ông bài viết của kênh “Các nhà báo Quân sự” trên Telegram, cho rằng hệ thống phòng không Pantshir-S1 vô tác dụng ở Syria, tuy nhiên, một ngày sau đó bài viết này đã bị gỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục