Thời điểm để Mỹ hành động quân sự chống Triều Tiên đã trôi qua

Cựu sỹ quan Lục quân Mỹ đồng thời là một chuyên gia quân sự, Trung tá Daniel Davis cho rằng thời điểm để Mỹ tiến hành các hành động quân sự chống Triều Tiên đã trôi qua.
Thời điểm để Mỹ hành động quân sự chống Triều Tiên đã trôi qua ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên diễu hành kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành tháng 4/2017. (Nguồn: AFP)

Theo trang CNBC.com, cựu sỹ quan Lục quân Mỹ đồng thời là một chuyên gia quân sự, Trung tá Daniel Davis cho rằng thời điểm để Mỹ tiến hành các hành động quân sự chống Triều Tiên đã trôi qua.

Theo ông Davis, biện pháp quân sự hầu như không có cơ hội thành công và lựa chọn quân sự nên được đưa ra khỏi bàn đàm phán vì "thời điểm (vàng) đã trôi qua." Ông nêu rõ, một phần của vấn đề là vì "các bạn không thể hủy diệt toàn bộ khả năng của Triều Tiên trong việc phóng các vũ khí hủy diệt hàng loạt," ở mức đủ nhanh để ngăn chặn một cuộc phản công từ Bình Nhưỡng.


[Bộ Quốc phòng Mỹ 'bóng gió' về một giải pháp quân sự với Triều Tiên]

Vị Trung tá về hưu này nói thêm rằng "chúng ta không muốn ông (Kim) có động cơ sử dụng những vũ khí này và đó là lý do răn đe là yếu tố quan trọng vào thời điểm này. Chúng ta không thể nghĩ rằng trừng phạt sẽ ngăn được những gì ông ấy đang làm. Chúng ta phải tìm ra các đòn bẩy khác và tôi không nghĩ là chúng ta sẽ tìm được những đòn bẩy đó ngay bây giờ."

Bên cạnh đó, ông còn nhận định Triều Tiên cần thử 4-5 tên lửa nữa trong vòng 12 tháng tới để chứng thực tính hiệu quả lực lượng tên lửa. Mục đích là nhằm đạt được năng lực tên lửa đạn đạo đáng tin cậy để có thể tự vệ trước điều mà các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng coi là nguy cơ tấn công từ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.