Thời tiết sẽ ủng hộ đêm khai mạc SEA Games 31 tại Hà Nội

Dự báo ngày mai 12/5, mưa sẽ xuất hiện bất chợt, song tại thời điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31, vào lúc 20 giờ tại Sân vận động Mỹ Đình, mưa sẽ giảm, thời tiết ủng hộ các hoạt động ngoài trời.
Thời tiết sẽ ủng hộ đêm khai mạc SEA Games 31 tại Hà Nội ảnh 1Lễ rước cờ của liên đoàn thể thao Đông Nam Á tại buổi tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31. (Ảnh: Quang Hà/TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong ngày mai (12/5), tại khu vực Thủ đô Hà Nội, mưa có thể sẽ xảy ra bất chợt vào các thời điểm trong ngày.

Mặc dù Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng, tuy nhiên vào ngày mai nhiều khả năng sẽ xảy ra nắng - mưa đan xen, nên thời tiết vẫn khá oi nóng, với nhiệt độ cao nhất 32 độ C.

Cụ thể, vào thời điểm 10 giờ sáng, dự báo nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 29 độ C, xác suất mưa chỉ khoảng 7%. Tiếp đó, thời điểm 13 giờ, nhiệt độ sẽ lên tới 32 độ C (đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày mai) với xác suất mưa khoảng 48%. Đến thời điểm 19 giờ, nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ C, tuy nhiên xác suất mưa lên tới 61%.

Đặc biệt, tại thời điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31, vào lúc 20 giờ tại Sân vận động Mỹ Đình, dự báo mưa sẽ tạm giảm với xác xuất mưa khoảng 39%. Với diễn biễn này, dự báo thời tiết sẽ ủng hộ cho các hoạt động ở ngoài trời.

Tuy nhiên, từ sau 22 giờ, khả năng mưa sẽ trở lại với xác xuất mưa trên 70%.

Như vậy, thời gian xảy ra mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to sẽ tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo của cơ quan khí tượng cũng cho thấy tại khu vực miền Bắc, trong đêm 11/5 và ngày mai 12/5, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm).

Cụ thể, trong đêm nay, 11/5, lượng mưa ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ. Riêng Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ.

Trong các ngày tiếp theo, từ đêm 12/5 đến 15/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Do mưa to kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị ở Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn cần đề phòng ngập úng cục bộ.

Cũng trong 4 ngày tới, tại đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội dự báo sẽ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to về chiều tối và đêm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo giới chuyên gia khí tượng, sở dĩ lần này mưa kéo dài trong nhiều ngày là bởi rãnh áp thấp luôn “án ngữ” ở gần miền Bắc. Mặt khác, trên rãnh áp thấp còn tồn tại cả một vùng xoáy thấp nên mây ẩm liên tục hội tụ quanh rãnh và vùng xoáy, từ đó phát triển lên và trút mưa xuống bất chợt vào các thời điểm trong ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục