Thông tin mật của Australia có nguy cơ bị tin tặc khai thác

Nhiều thông tin nhạy cảm của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng như của Cảnh sát Liên bang Australia có thể đã bị rò rỉ trong vụ tin tặc tấn công.
Thông tin mật của Australia có nguy cơ bị tin tặc khai thác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: larslarson.com)

Nhiều thông tin nhạy cảm của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) cũng như của Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) có thể đã bị rò rỉ trong vụ tin tặc tấn công Pacnet - công ty con ở châu Á của tập đoàn viễn thông Telstra.

Pacnet - một công ty cung ứng dịch vụ trung tâm dữ liệu và cáp ngầm dưới đáy biển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương- đã bị tin tặc tấn công vào đầu năm 2015, khiến hàng loạt thông tin khách hàng của tập đoàn Telstra bị rò rỉ.

Giám đốc an ninh Telstra cho biết tin tặc đã xâm nhập hoàn toàn vào mạng của công ty. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận trong hệ thống không đủ để khẳng định dữ liệu khách hàng đã bị đánh cắp.

DFAT và AFP nằm trong số khách hàng của Telstra có nguy cơ bị đánh cắp thông tin nhạy cảm. AFP xác nhận đã được thông tin về vụ việc nhưng cho rằng dữ liệu mật của cảnh sát chưa bị đánh cắp.

Vụ tin tặc tấn công Pacnet xảy ra trước khi Telstra hoàn tất thủ tục mua công ty dịch vụ này và Telstra cho biết không được thông báo về vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.