Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: 'Hội đồng thi cần đặt mình vào vị trí thí sinh'

'Đặt mình vào vị trí thí sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho các em'

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh yêu cầu cán bộ các hội đồng thi, các điểm thi cần đặt mình vào vị trí thí sinh để chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.
'Đặt mình vào vị trí thí sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho các em' ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh (áo đỏ) kiểm tra công tác tổ chức thi tại tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Bên cạnh việc chủ động chuẩn bị tốt các phương án, các hội đồng thi cần đặt mình vào vị trí thí sinh để có những cách thức triển khai phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em.

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trong buổi kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi thuộc Hội đồng thi Tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh sáng nay, 8/7.

Chia sẻ tổng quan về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn cho hay ban chỉ đạo thi của tỉnh đều đã chuẩn chu đáo và đến thời điểm này, công tác tổ chức thi đã và đang diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Toàn tỉnh Bắc Ninh có 15.962 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 điểm thi. Tỉnh đã huy động 2.579 cán bộ, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã thành lập các đoàn thanh tra với 114 thành viên, cử 27 tổ thanh tra cắm chốt ở các điểm thi. Công tác bảo quản và sao in, vận chuyển đề thi được thực hiện đúng quy chế.

Qua hai buổi thi các môn Ngữ văn và môn Toán ngày 7/7, Bắc Ninh có 2 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Toàn tỉnh có 4 thí sinh thuộc diện F0. Các em này đều không có nguyện vọng dự thi nên hội đồng thi đã và đang triển khai hoàn thiện hồ sơ để xét đặc cách tốt nghiệp.

'Đặt mình vào vị trí thí sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho các em' ảnh 2Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đoàn thanh tra đã đến các điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du) và Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (thành phố Bắc Ninh). Bên cạnh kiểm tra công tác coi thi tại các phòng thi, khu vực bảo mật đề thi, phòng y tế, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiểm tra khu vực để vật dụng của thí sinh. Đây là điểm mới của kỳ thi năm nay khi các hội đồng thi phải đảm bảo khu vực để vật dụng của thí sinh phải cách phòng thi tối thiểu 25m.

[Cần Thơ: CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh về lấy giấy báo thi]

Kết quả kiểm tra cho thấy các điểm thi đều đã thực hiện tốt các yêu cầu của Ban chỉ đạo thi quốc gia. Khu vực để vật dụng của thí sinh được hội đồng thi bố trí riêng, có bố trí cán bộ công an túc trực. Điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đăng Đạo đã bố trí các hòm tôn kèm khóa chắc chắn, chuẩn bị sẵn các bao giấy và phiếu để thí sinh có thể gửi các vật dụng giá trị cao như ví tiền, điện thoại. Tại Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, điểm thi cũng đã chuẩn bị túi nilon, nhãn dán để gửi các vật dụng cá nhân đồng thời khuyến cáo thí sinh không nên mang các vật dụng không cần thiết đến điểm thi.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và công tác tổ chức thi của tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Ngô Thị Minh, trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định Bắc Ninh đã có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng cán bộ công an, y tế, thanh niên tình nguyện và ngành giáo dục; tổ chức tốt các công tác tập huấn; chuẩn bị các phương án dự phòng sẵn sàng cho các tình huống… để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Thứ trưởng cũng lưu ý các điểm thi cần chú ý hơn đến các vấn đề về quy trình đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đặc biệt lưu ý các điểm thi cần đặt mình vào vị trí thí sinh để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho các em, từ việc bố trí bảo quản vật dụng cho thí sinh, nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi đến việc chủ động liên hệ với các thí sinh vắng thi để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, việc hỏi kỹ nguyện vọng của thí sinh F0...

“Thí sinh có thể cần mang điện thoại đến điểm thi để liên hệ với phụ huynh sau buổi thi. Các điểm thi cần bố trí bảo quản vật dụng cho các em, để các em thấy yên tâm khi gửi đồ, không mang vào phòng thi, nhất là điện thoại di động. Các hội đồng thi cần đặt mình vào vị trí thí sinh để có thể hiểu các nhu cầu của các em và có cách xây dựng các phương án phù hợp nhất, tạo điều kiện tốt nhất và đảm bảo công bằng cho thí sinh dự thi,” Thứ trưởng Ngô Thị Minh nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục