Cần Thơ: CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh về lấy giấy báo thi

Nhờ được Thiếu tá Nguyễn Tường Duy chở về nhà (cách điểm thi 10km) bằng xe đặc chủng CSGT để lấy giấy báo dự thi để quên, thí sinh Nguyễn Thị Thu Vân đã kịp vào phòng thi trước giờ quy định.
Cần Thơ: CSGT dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh về lấy giấy báo thi ảnh 1Thiếu tá Nguyễn Tường Duy và thí sinh Nguyễn Thị Thu Vân kịp thời trở lại điểm thi. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong ngày thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (sáng 8/7), tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Thu Vân (học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều) bị quên giấy báo dự thi khi đã đến điểm thi cách nhà 10km.

Nhận thông tin có một thí sinh gặp sự cố tại điểm thi, phán đoán và nhận định chính xác thời gian, Thiếu tá Nguyễn Tường Duy, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Công an thành phố Cần Thơ) đã khẩn trương dùng xe đặc chủng hỗ trợ thí sinh.

Chuyến xe đã kịp thời đưa thí sinh Nguyễn Thị Thu Vân quay trở lại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm trong thời gian quy định.

[Thi tốt nghiệp THPT: Hỗ trợ thí sinh bị gãy tay do tai nạn giao thông]

Chia sẻ sau khi thí sinh Nguyễn Thị Thu Vân đã kịp vào phòng thi trước giờ quy định đóng cổng, Thiếu tá Nguyễn Tường Duy cho biết đây là lần đầu tiên anh hỗ trợ đưa thí sinh về nhà lấy giấy báo dự thi.

Thiếu tá Duy kể lại, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Ngô Quyền (gần điểm thi), anh nhận được thông tin thí sinh cần hỗ trợ đưa về nhà lấy giấy báo dự thi vào lúc hơn 6 giờ ngày 8/7.

Nhận thấy thời gian còn sớm nên anh đã nhận lời và hỗ trợ thí sinh. Trên đoạn đường khoảng 10km từ điểm thi đến nhà thí sinh, Thiếu tá Nguyễn Tường Duy vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa trấn an tinh thần để em yên tâm.

Đứng tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, tập thể cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều vừa lo lắng vừa đứng trông, đón thí sinh.

"Khi từ xa nhìn thấy chiếc xe đặc chủng của Cảnh sát giao thông, tôi mới đỡ lo lắng. Anh Công an rất nhiệt tình, không ngại quãng đường xa hỗ trợ thí sinh," cô Hoàng Thị Ngọc Hà cho biết.

Hỗ trợ Kỳ thi năm nay, Công an thành phố Cần Thơ đã huy động 126 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu. Ngoài lực lượng tham gia trực tiếp, Công an thành phố cũng chỉ đạo Công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông.

Năm nay, toàn thành phố Cần Thơ có trên 11.000 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 10.421 em. Toàn thành phố có 25 điểm thi chính thức với 529 phòng thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục