Thủ tướng Ấn Độ "bật đèn xanh" cho việc mua vũ khí của Israel

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã "bật đèn xanh" cho việc mua hệ thống tên lửa phòng không của Israel theo như một phần kế hoạch bảo vệ Ấn Độ trước máy bay của kẻ thù.
Thủ tướng Ấn Độ "bật đèn xanh" cho việc mua vũ khí của Israel ảnh 1Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung (MR-SAM) của Israel. (Nguồn: intoday.in)

Ngày 23/2, mạng Zee News đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã "bật đèn xanh" cho việc mua hệ thống tên lửa phòng không của Israel theo như một phần kế hoạch bảo vệ Ấn Độ trước máy bay của kẻ thù.

Cụ thể, Ấn Độ sẽ mua Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung (MR-SAM) của Israel với giá 170 tỷ rupee (khoảng 2,55 tỷ USD).

Theo kế hoạch trên, Lục quân Ấn Độ sẽ đưa vào phiên chế 5 trung đoàn MR-SAM.

Một quan chức nêu rõ: "Trong cuộc họp của ủy ban nội các về an ninh do Thủ tướng (Modi) đứng đầu, đề xuất mua sắm hệ thống phòng không MR-SAM cho Lục quân đã được thông qua."

Hệ thống MR-SAM, do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và tập đoàn Israeli Aircraft Industry của Israel cùng phát triển, được cho là có thể bắn hạ máy bay của kẻ thù trong phạm vi từ 50-70km.

Các nguồn tin cho hay: ''Việc bàn giao hệ thống (MR-SAM) đầu tiên cho các đơn vị của Lục quân sẽ bắt đầu trong 72 tháng kể từ khi ký hợp đồng và chúng sẽ sẵn sàng được triển khai tại các khu vực thực địa vào năm 2023."

Ấn Độ và Israel hiện đang cùng phát triển các hệ thống tương tự cho lực lượng không quân và hải quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.