Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận tới tham dự hội nghị COP27

Trong bài đăng mới nhất trên Twitter, ông Rishi Sunak thông báo sẽ tới tham dự Hội nghị Các bên tham gia Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 27.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận tới tham dự hội nghị COP27 ảnh 1Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo sẽ tới tham dự Hội nghị Các bên tham gia Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 27 (COP27) tại Ai Cập vào tuần tới.

Trước đó, ông Sunak cho biết sẽ không thể đến Ai Cập tham dự COP27 vì cần phải ở lại giải quyết những vấn đề cấp bách trong nước sau khi ông lên thay thế bà Liz Truss làm Thủ tướng Anh trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất trên Twitter, ông Sunak nêu rõ sẽ không có thịnh vượng bền vững nếu không hành động ngăn chặn biến đổi khí hậu, không có năng lượng mà không đầu tư cho năng lượng tái tạo.

Đó là lý do ông sẽ đến COP27 vào tuần tới, mang theo di sản của COP26 ở Glasgow về xây dựng một tương lai an ninh và bền vững.

[Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ không tham dự Hội nghị COP27]

COP26 được tổ chức tại Scotland khi vấn đề biến đổi khí hậu và các tham vọng giúp Anh đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon là một chính sách đặc trưng của chính quyền cựu Thủ tướng Boris Johnson.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 2/11 thông báo hoãn các kế hoạch tham dự COP27 trong tuần tới khi các kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử diễn ra ngày 1/11 cho thấy đối thủ của ông Lapid có khả năng giành chiến thắng.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ Tổng thống Isaac Herzog sẽ đại diện Israel tới tham dự COP27.

Trước đó, ông Lapid dự kiến tới Ai Cập vào ngày 7/11 để tham dự COP27. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban bầu cử Israel ngày 2/11 cho biết với khoảng 80% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này, khối các đảng cánh hữu do cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu có khả năng giành chiến thắng.

Dự kiến kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được thông báo trước cuối ngày 3/11 và hạn cuối để chỉ định một đại diện của các đảng đứng ra thành lập chính phủ là ngày 17/11.

COP27 được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ven biển Đỏ của Ai Cập từ ngày 6-18/11, với sự tham dự của hơn 90 nhà lãnh đạo các nhà nước và chính phủ trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục