Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra hệ thống phản ứng khẩn cấp

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo yêu cầu kiểm tra các hệ thống phản ứng khẩn cấp sau khi tên lửa của Triều Tiên bay về phía đảo Ulleung vào tuần trước nhưng cư dân trên đảo được thông báo khá muộn.
Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra hệ thống phản ứng khẩn cấp ảnh 1Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 7/11/2022 về các vụ phóng tên lửa của quân đội Triều Tiên về vùng biển phía Đông và Hoàng Hải, từ ngày 2-5/11/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 8/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ kiểm tra kỹ việc sơ tán chống tên lửa của nước này và các hệ thống phản ứng khẩn cấp khác trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Ông Han đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ "phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương để xem xét các biện pháp đối với hệ thống phản ứng và hành động chung cho các tình huống khẩn cấp. Các bộ liên quan nên chuẩn bị trước để ngăn chặn thiệt hại do các hành động khiêu khích của Triều Tiên, các vụ tai nạn và hỏa hoạn gây ra."

[Hải quân Hàn Quốc trục vớt mảnh vỡ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên]

Ông Han đã đưa ra mệnh mệnh trên trong cuộc họp nội các, nói rằng đã có những lời chỉ trích liên quan tới hệ thống cảnh báo không kích của chính phủ khi một tên lửa của Triều Tiên bay qua biên giới biển liên Triều về phía đảo Ulleung vào tuần trước trước khi rơi gần lãnh hải Hàn Quốc.

Vụ phóng tên lửa đã khiến chính quyền trung ương Hàn Quốc kích hoạt còi báo động không kích, nhưng cư dân trên đảo đã được thông báo muộn màng về tình hình và cách họ phản ứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục