Thủ tướng Israel có chuyến thăm không được mong đợi ở Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày, trong bối cảnh quan hệ hai nước không thực sự tốt đẹp.
Thủ tướng Israel có chuyến thăm không được mong đợi ở Mỹ ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 1/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày. Chuyến thăm của ông Netanyahy diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở thời điểm thấp nhất trong nhiều năm qua do bất đồng liên quan đến đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc).

Phát biểu với báo giới tại sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, Thủ tướng Israel đánh giá chuyến thăm Mỹ lần này là một sứ mệnh lịch sử.

Dự kiến, trong ngày 2/3, ông Netanyahu sẽ phát biểu tại hội nghị chính sách thường niên của Ủy ban các vấn đề chung Mỹ-Israel (AIPAC), một nhóm vận động hành lang có thể lực tại Mỹ và theo quan điểm ủng hộ Israel.

Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý nhất trong chuyến thăm lần này là việc ông Netanyahu sẽ có bài diễn văn trước lưỡng viên Quốc hội Mỹ vào ngày 3/3, trong đó ông sẽ giải thích lý do vì sao lại phản đối một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1 về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Thủ tướng Netanyahu tới thăm Washinghton theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện, nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner.

Động thái này đã khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama không mấy hài lòng và tuyên bố không gặp vị lãnh đạo Israel này trong thời gian ông có mặt tại Washington. Lý do được ông Obama đưa ra là tránh gây cảm nhận Mỹ đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại Israel vào ngày 17/3 tới.

Không chỉ ông Obama, nhiều quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng cũng chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice coi việc Thủ tướng Israel đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ là hành động đưa tính đảng phái vào mối quan hệ Mỹ - Israel. Bà Rice cảnh báo việc làm này có thể gây tổn hại mối quan hệ đồng minh lâu đời giữa hai nước.

Gần một nửa người Mỹ cũng không hoan nghênh bài diễn văn của Thủ tướng Netanyahu trước Quốc hội nước này.

Theo một khảo sát do kênh NBC News và "Wall Street Journal" (Nhật báo phố Uôn) thực hiện, 48% số người được hỏi cho rằng việc Chủ tịch Hạ viện Boehner "qua mặt" ông chủ Nhà Trắng để mời Thủ tướng Netanyahu thăm Mỹ là quyết định không hợp lý. Trong khi đó, chỉ có 30% người tham gia khảo sát tán thành với quyết định trên./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.