Thủ tướng Lebanon rút lại lời cáo buộc với Syria

Trong nỗ lực hàn gắn quan hệ với Syria, Thủ tướng Lebanon rút lại lời cáo buộc với nước này về vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri.
Thủ tướng Lebanon Saad Hariri ngày 6/9 thừa nhận là sai lầm khi cáo buộc Syria liên quan đến vụ đánh bom ám sát cha ông là cựu Thủ tướng Rafik Hariri năm 2005, cho rằng lời cáo buộc này là mang động cơ chính trị.

Trả lời phỏng vấn tờ Asharq al-Awsat xuất bản bằng tiếng Arập, Thủ tướng Saad Hariri nói: "Đây là một cáo buộc chính trị và cáo buộc chính trị này đã kết thúc."

Ông nhấn mạnh việc xác định ai là thủ phạm ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri nên để cho tòa án quốc tế tiến hành điều tra.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Saad Hariri hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc của Lebanon trước đây đối với Syria trong vụ này.

Tuyên bố này là nằm trong nỗ lực của ông Saad Hariri muốn hàn gắn quan hệ với Syria. Để đạt được mục tiêu này, trong vòng một năm qua, ông Saad Hariri đã năm lần sang thăm nước này.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri hồi tháng 2/2005 đã đẩy Lebanon vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc nội chiến 1975-1990. Lebanon cáo buộc Syria liên quan đến vụ ám sát này khiến quan hệ hai nước bị gián đoạn.

Syria đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc trên. Cho đến nay tòa án Liên hợp quốc vẫn chưa chính thức kết tội ai là thủ phạm ám sát ông Rafik Hariri.

Trong diễn biến khác, ngày 6/9, hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin 84 người bị buộc tội liên quan đến vụ xung đột đẫm máu xảy hồi tháng Tám vừa qua ở thủ đô Beirut giữa một nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah dòng Shiite và một nhóm Hồi giáo dòng Sunni.

Trong số này có 22 đối tượng đã bị bắt giữ và hiện các nhà chức trách đang tìm cách bắt giữ 62 người còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục