Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý phản ánh của Báo Điện tử VietnamPlus

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý nạn bẫy bắt chim trời ở Cát Bà

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cần khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng "tận diệt" chim đảo Cát Bà.
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý nạn bẫy bắt chim trời ở Cát Bà ảnh 1Đảo Cát Bà dần vắng bóng chim trời do vấn nạn bẫy bắt, giết hại chim hoang dã di cư suốt 20 năm qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương kiểm tra thông tin về tình trạng bẫy bắt, buôn bán chim hoang dã di cư diễn ra nhức nhối ở Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cát Bà do Báo Điện tử VietnamPlus phản ánh.

Trước đó, từ ngày 30/11 đến 3/12/2020, Báo Điện tử VietnamPlus đã đăng tải loạt bài "Giải cứu chim trời Cát Bà - Bảo vệ Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới phản ánh tình trạng bẫy bắt, buôn bán chim hoang dã di cư đã và đang diễn ra rầm rộ tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cát Bà, dẫn tới nguy cơ mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến cam kết quốc tế về phát triển bền vững mà Việt Nam tham gia.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi bẫy bắt chim hoang dã di cư tại các khu vực trên đảo, người dân đi bẫy bắt chim và các “đầu nậu” đã vặt lông, thui sống, chế biến, vận chuyển chim đông lạnh đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, thậm chí chuyển vào tận Ninh Bình, thành phố Vinh và Đà Nẵng...

Điều đáng nói là việc bẫy bắt, sát hại chim trời ở Cát Bà đã diễn ra và kéo dài 20 năm, song đến cuối tháng 11/2020, cơ quan chức năng địa phương, lực lượng kiểm lâm khu vực vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Về việc trên, tại văn bản số 10318/VPCP-NN do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký ngày 9/12 nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra thông tin báo nêu; có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng săn bắt, vi phạm trong bảo vệ động vật hoang dã, nhất là tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cát Bà./.

Các bài viết liên quan:

[Bài 1: Cát Bà ngày tĩnh lặng, đêm vang vẳng tiếng chim đảo kêu trời]

[Bài 2: Hành trình xuyên đêm thâm nhập vào “lãnh địa tận diệt chim trời]

[Bài 3: Vấn nạn ‘tận diệt chim trời’: Dẹp bỏ chỉ như bắt cóc bỏ đĩa?]

[Bài 4: Ngăn chặn nạn ‘tận diệt’ chim đảo Cát Bà: Việc làm không thể trì hoãn]

[Đề nghị Hải Phòng kiểm tra, xử lý vấn nạn “tận diệt” chim trời Cát Bà]

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.