Thừa Thiên-Huế: Bàn giao cá thể hải cẩu để thả về biển

Con hải cẩu có trọng lượng khoảng 20kg, chiều dài hơn 70cm, hai chi sau và hai chi trước dài có hình mái chèo; bên ngoài có lớp lông màu nâu.
Thừa Thiên-Huế: Bàn giao cá thể hải cẩu để thả về biển ảnh 1Con vật nghi là sư tử biển đang được chăm sóc tại gia đình ông Phăng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Chiều 10/12, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Quang Vinh Bình cho biết, đơn vị vừa thỏa thuận và hỗ trợ người dân bắt được cá thể hải cầu ở bờ biển huyện Phú Vang, bàn giao lại cho đại diện Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển Nha Trang để chăm sóc trước khi đưa trở lại thiên nhiên.

Hiện tình trạng sức khỏe của hải cẩu tốt.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 9/12, trong lúc đi làm nghề trên biển về, ông Bùi Phăng và Bùi Tiến đã phát hiện con hải cẩu bị trôi dạt vào bờ gần khu vực bãi ngang thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên- Huế) và đã dùng vợt bắt đưa về nhà.

[Phát hiện cá thể trông giống hải cẩu trên bãi biển tại Thừa Thiên-Huế]

Con hải cẩu có trọng lượng khoảng 20kg, chiều dài hơn 70cm, hai chi sau và hai chi trước dài có hình mái chèo; bên ngoài có lớp lông màu nâu.

Con hải cẩu được gia đình ông Bùi Phăng cho ăn cá và chăm sóc cẩn thận trong bể nước của gia đình. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tìm đến xem con hải cẩu lưu lạc từ biển vào bờ.

Cách đây nhiều năm, ở khu vực cửa biển Thuận An, người dân địa phương cũng đã bắt được một con hải cẩu còn sống trôi dạt vào bờ./.

Hai ông Bùi Phăng và Bùi Tiến đã phát hiện và đưa về nhà 1 con vật nghi là sư tử biển bị trôi dạt vào bờ gần khu vực bãi ngang thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Hai ông Bùi Phăng và Bùi Tiến đã phát hiện và đưa về nhà 1 con vật nghi là sư tử biển bị trôi dạt vào bờ gần khu vực bãi ngang thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Con vật nghi là sư tử biển dài hơn 70cm, nặng khoảng 20kg, hai chi sau và hai chi trước dài, có hình mái chèo, tình trạng sức khỏe khá tốt. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Con vật nghi là sư tử biển dài hơn 70cm, nặng khoảng 20kg, hai chi sau và hai chi trước dài, có hình mái chèo, tình trạng sức khỏe khá tốt. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Hiện con vật trên được gia đình ông Phăng cho ăn cá và chăm sóc cẩn thận tại gia đình. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Hiện con vật trên được gia đình ông Phăng cho ăn cá và chăm sóc cẩn thận tại gia đình. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Theo ông Bùi Phăng, cách đây nhiều năm, ở khu vực của biển Thuận An, người dân địa phương cũng đã bắt được một con hải cẩu còn sống trôi dạt vào bờ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Theo ông Bùi Phăng, cách đây nhiều năm, ở khu vực của biển Thuận An, người dân địa phương cũng đã bắt được một con hải cẩu còn sống trôi dạt vào bờ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục