Thúc đẩy hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam và Áo

Tiếp giáo sư Heinz Boyer, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh hợp tác giáo dục có vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Áo.
Sáng 12/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp giáo sưHeinz Boyer thuộc Đại học Krems (Áo).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam củagiáo sư Heinz Boyer đồng thời bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hainước Việt Nam-Áo tiếp tục được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực trong thờigian qua, nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa-giáodục...

Đặc biệt, chuyến thăm của Tổng thống Áo Heinz Fischer tháng 5/2012 đã thúc đẩyquan hệ song phương phát triển mạnh mẽ.

Sau khi thông báo với giáo sư Heinz Boyer về tình hình kinh tế, xã hội và chiếnlược giáo dục của Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong quanhệ Việt Nam-Áo, hợp tác giáo dục đóng vai trò quan trọng mà trường Đại học Kremslà điểm sáng.

Phó Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác giữa trường Đại học Krems với các cơ sở đào tạo của ViệtNam, cụ thể như Đại học Krems đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nộivà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổngthống Áo; liên kết đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản trị du lịch theo Chươngtrình 165 với Đại học Huế.

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, trườngtiếp tục mở rộng và tăng cường liên kết đào tạo với các trường đại học của ViệtNam, xem xét cấp học bổng cho sinh viên Việt Namsang học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực mà trường có thế mạnh như quản trịkinh doanh, du lịch, y dược.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời chúc mừng đến ông Erwin Proll nhândịp ông tái đắc cử làm Thủ hiến bang Hạ-Cộng hòa Áo.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, giáo sư Heinz Boyer bày tỏ cảm kíchtrước chủ trương coi trọng phát triển giáo dục-đào tạo chất lượng cao của Chínhphủ Việt Nam và mong muốn thời gian tới, hai nước tiếp tục hợp tác mạnh mẽ hơnnữa trên nhiều lĩnh vực./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.