Thuế quan Mỹ: Hạn chót điều chỉnh thuế với Trung Quốc được gia hạn thêm 90 ngày

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định cả hai bên đều đã hạ nhiệt căng thẳng và Mỹ có thể thiết lập một nhịp độ họp định kỳ hiệu quả với Trung Quốc.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thời hạn áp dụng trở lại mức thuế cao hơn trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được gia hạn theo “từng giai đoạn 90 ngày,” trong bối cảnh hai nước chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo.

Dự kiến, các quan chức cấp cao của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gặp nhau tại Thụy Điển vào ngày 28-29/7 tới. Bộ trưởng Bessent sẽ tham gia phái đoàn Mỹ, trong khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đại diện phía Bắc Kinh.

Chia sẻ trong phỏng vấn với kênh Bloomberg Television, Bộ trưởng Bessent nhận định hiện tại Mỹ đang ở vị thế rất tích cực với Trung Quốc. Ông cho biết các cuộc thảo luận sắp tới có khả năng sẽ vượt qua các chủ đề như đất hiếm và kiểm soát xuất khẩu, để bước sang “những vấn đề lớn hơn.”

Trả lời câu hỏi về hạn chót ngày 12/8 – thời điểm mức thuế tạm giảm giữa hai bên dự kiến sẽ quay trở lại mức cao hơn – Bộ trưởng Bessent cho biết khả năng kéo dài là điều đang được cân nhắc, ví dụ theo từng giai đoạn 90 ngày.

Ông nhận định cả hai bên đều đã hạ nhiệt căng thẳng và Mỹ có thể thiết lập một nhịp độ họp định kỳ hiệu quả với Trung Quốc.

Hồi tháng 4, Mỹ và Trung Quốc đã lần lượt áp thuế leo thang đối với hàng xuất khẩu của nhau, đẩy mức thuế lên cao. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm giảm mức thuế – một bước “đình chiến” thương mại dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 8.

Các quan chức hai nước cũng đã gặp nhau tại thủ đô London (Anh) vào tháng 6.

Bộ trưởng Bessent cho biết thêm các cuộc trao đổi sắp tới có thể bao gồm cả vấn đề Trung Quốc mua dầu từ Nga và Iran, bên cạnh các nội dung liên quan đến an ninh.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về các “thỏa thuận mua bán”, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước đó, tiến trình đàm phán từng bị đình trệ sau cuộc gặp tại Geneva, khi Washington cáo buộc Bắc Kinh vi phạm cam kết và chậm phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm, song hai nước sau đó đã đồng thuận tiếp tục thúc đẩy xây dựng khuôn khổ triển khai các nội dung nhất trí.

Khi được hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Bessent cho biết ông không kỳ vọng điều này sẽ diễn ra trước tháng 9 và hiện chưa có thêm thông tin cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).