Thung lũng Kathmandu tại Nepal cao thêm 80cm sau trận động đất

Theo Cục khảo sát Nepal, sau trận động đất kinh hoàng ngày 25/4, độ cao của thung lũng Kathmandu tăng lên 80cm khi mảng Ấn Độ dịch chuyển thêm về phía Cao nguyên Thanh Tạng.
Thung lũng Kathmandu tại Nepal cao thêm 80cm sau trận động đất ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm việc tại Sankhu, ngoại ô Kathmandu ngày 30/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/5, Chính phủ Nepal cho biết thung lũng Kathmandu đã cao lên 80cm sau trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 vừa qua.

Theo Cục khảo sát Nepal, độ cao của thung lũng nhích lên khi mảng Ấn Độ dịch chuyển thêm về phía Cao nguyên Thanh Tạng.

Trước khi xảy ra động đất, thung lũng Kathmandu nằm ở độ cao 1.338 mét so với mực nước biển. Thung lũng Kathmandu là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất vừa qua.

Cùng ngày, Hội chữ thập đỏ Nepal (NRCS) công bố báo cáo mới nhất cho thấy số người thiệt mạng trong trận động đất tại quốc gia này lên tới 8.413 người, 17.576 người bị thương và 260 người vẫn mất tích.

Riêng tại làng Langtang, cách Kathmandu 60km về phía Bắc, giới chức Nepal ước tính số người được cho là bị chôn vùi ở đây có thể lên tới 300 người, trong đó có 110 người nước ngoài.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hơn 100 thi thể và cho rằng còn khoảng 120 người mắc kẹt tại khu vực này.

Langtang nằm trên một tuyến đường leo núi nổi tiếng, với 55 nhà trọ cho các khách du lịch. Ngôi làng này đã bị “xóa sổ” do tuyết lở trong trận động đất và hiện chưa rõ số người bị vùi lấp tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.