Theo nữ giáo sư Ofelia Grajales Muñiz, trưởng nhóm nghiên cứu vi sinh thuộctrường Đại học UNAM, chế phẩm trên đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm soát dịchrầy nâu, ruồi trắng, nấm và các bệnh dịch do ốc sên gây ra.
Không chỉ vậy, loại thuốc trừ sâu này có giá thành thấp hơn nhiều so với cácloại thuốc trừ sâu đang có trên thị trường. Dự kiến, trong thời gian tới, sảnphẩm này sẽ được đưa ra lưu hành trên thị trường trong nước.
Thành công ban đầu của chương trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa họcthuộc UNAM không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có giá trị lớn trong côngtác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm - mối quan tâm hàng đầu trênthế giới.
Hiện nhóm nghiên cứu cũng đang tiến hành thử nghiệm một số chất khác lấy từ quảchanh và cây bạch đàn trong khuôn khổ của Dự án thay thế hóa chất dùng trongnông nghiệp./.