Theo AT&T, nếu tình huống này xảyra, hãng này sẽ thiệt hại lên tới khoảng 4 tỷ USD trong quý 4/2011.
Tuy nhiên,AT&T khẳng định hãng sẽ tiếp tục nỗ lực để thương vụ mua bán trên được thôngqua, bất chấp sự phản đối của Bộ Tư Pháp và Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC).
Trước đó, Bộ Tư Pháp đã đệ đơn kiện lên tòa án, nhằm ngăn chặn thương vụ thâutóm hãng viễn thông T-Mobile của AT&T, do cho rằng thỏa thuận này nếu được chấpthuận sẽ làm giảm bớt sự cạnh tranh trên thị trường viễn thông Mỹ.
Theo Bộ TưPháp, thương vụ này cần phải bị xếp vào diện "vi phạm đạo luật chống độc quyền."
Song, Deutsche Telekom cho biết hãng này và AT&T sẽ cố gắng nhận được sự chấpthuận của Bộ Tư Pháp. Nếu thành công, họ sẽ tiếp tục thuyết phục để nhận được sựthông qua của FCC.
Hiện tập đoàn Verizon đang nắm giữ thị phần lớn nhất trongthị trường mạng không dây của Mỹ, với 31%, đứng các vị trí tiếp theo là AT&T(27%), Sprint Nextel (14%) và T-Mobile (9%).
Như vậy, nếu thương vụ mua bán trênthành công, AT&T sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn nhất nướcMỹ./.