Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai bắt đầu rút

Kết quả quan trắc tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Tân Phú lúc 10 giờ ngày 10/8 cho thấy mực nước đạt 113,55m, cao hơn mức báo động III 0,05m và đang có xu hướng giảm nhẹ.
Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai bắt đầu rút ảnh 1Nước lũ đã rút, người dân huyện Tân Phú bắt đầu trở về dọp dẹp vệ sinh nhà cửa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, ông Trần Đình Minh cho biết đến trưa 10/8, nước lũ trên sông Đồng Nai đoạn qua khu vực huyện Tân Phú và Định Quán (Đồng Nai) đang bắt đầu rút xuống, cơ quan chức năng địa phương đang triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, do mưa phía thượng nguồn sông Đồng Nai đã giảm, thủy điện Đồng Nai 5 ngừng xả tràn, trong khi thủy điện Đắk Kar tiếp tục xả nước xuống hạ lưu với lưu lượng ổn định. Do đó mực nước sông Đồng Nai đã hạ thấp khoảng 50cm so với lúc 17 giờ ngày 9/8. Kết quả quan trắc tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai (đoạn qua huyện Tân Phú) lúc 10 giờ ngày 10/8 cho thấy mực nước đạt 113,55m, cao hơn mức báo động III 0,05m và đang có xu hướng giảm nhẹ.

Trong khi đó, theo thống kê tính đến 10 giờ ngày 10/8, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập lụt tại nhiều xã thuộc hai huyện Tân Phú và Định Quán (Đồng Nai), các cơ quan chức năng địa phương đã phải di dời 869 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nước lũ làm ngập 1.590 hecta đất nông nghiệp; làm một người mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy; trên 116.000 con gà bị chết; lũ cuốn trôi 99 bè cá của 14 hộ dân nuôi cá trên sông Đồng Nai.

[Lâm Đồng sẽ sơ tán khẩn cấp 300 hộ dân nếu vỡ đập thủy điện Đăk Kar]

Ngay sau khi xảy ra tình trạng xả lũ của công trình thủy điện Đồng Nai 5 và sự cố kẹt van xả tại thủy điện Đắk Kar, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cùng hai huyện Tân Phú và Định Quán đã triển khai ngay công tác ứng phó. Chiều ngày 9/8, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 6 người dân mắc kẹt tại cù lao thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán do đứt cầu treo.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai hiện đang liên hệ chặt chẽ với tỉnh Bình Phước về công tác khắc phục sự cố thủy điện Đắk Kar để Đồng Nai chủ động các phương án ứng phó. Đối với người dân phải di tản tại các xã thuộc hai huyện Tân Phú và Định Quán, chính quyền thông báo cho phép họ trở về nhà dọn dẹp vệ sinh, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động di dời đến nơi an toàn khi có thông báo. Đối với trường hợp một người dân mất tích do lũ cuốn, lực lượng chức năng huyện Tân Phú đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm./.

Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai bắt đầu rút ảnh 2Mặc dù nước đang rút nhưng tại một số khu vực, vườn cây ăn trái của người dân vẫn chìm trong lũ. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục