Tiền Giang: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong du lịch

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh cùng các địa phương tiếp tục thực hiện việc phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Tiền Giang: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong du lịch ảnh 1Du khách nước ngoài tham quan nhà cổ ông Kiệt tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân, cho biết nhằm thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai tốt Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn.

Các địa phương cùng các ngành chức năng liên quan đã triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã kiểm tra 30 cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ du lịch; hướng dẫn 8/30 trường hợp làm cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy…; đồng thời, đề nghị 8 cơ sở phải hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật trước khi đi vào hoạt động.

Đơn vị đã tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh, khách du lịch nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo đảm quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để nâng cao chất lượng các dịch vụ; hướng dẫn, vận động các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

[Tiền Giang khai thác và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp]

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với sự tham gia của 2.121 lượt người; phát 3.000 tờ rơi phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự đến cán bộ, công chức ngành cảng vụ, các phương tiện đường thủy, thuyền viên. Nội dung tập trung tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về công tác bảo đảm an ninh du lịch, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ, giữ vững chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh, chưa phát hiện tàu thuyền xâm phạm chủ quyền vùng biển đất nước. Qua công tác nắm địa bàn, có 67 người là người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài đến biên giới biển, có 7 đoàn cùng 51 người của tổ chức phi chính phủ đến khảo sát, làm từ thiện xã hội trên khu vực biên giới biển.

Theo thống kê, Tiền Giang hiện có 55 công ty lữ hành du lịch (12 quốc tế, 36 nội địa, 1 vận chuyển, 6 chi nhánh-văn phòng đại diện) với 255 hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động (quốc tế 63 người, nội địa 208 người và 5 thuyết minh tại điểm); 19 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 2 sao trở lên (10 khách sạn 2 sao, 2 khách sạn 3 sao, 3 resort và 4 homestay).

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Tiền Giang có 11.912 đoàn với 158.000 khách (tăng 9.550 khách so với cùng kỳ năm 2022) chủ yếu đến từ châu Á, Pháp, Anh, Mỹ.... Tình hình an ninh ở lĩnh vực du lịch trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa phát hiện lợi dụng hoạt động du lịch để phát tán các tài liệu, ấn phẩm có nội dung xấu, liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn. Các công ty lữ hành hoạt động đúng chức năng, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Tiền Giang: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong du lịch ảnh 2Khách du lịch thích thú với nét hoang sơ của biển Gò Công. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Võ Phạm Tân, để bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các địa phương trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú, du lịch trốn ở lại và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, chủ động phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của nước ngoài tác động vào nội bộ qua đường du lịch, quản lý chặt chẽ các nơi du khách thường lưu trú, nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những trường hợp lợi dụng du lịch để tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy tại các khu, điểm và cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn cần được thực hiện thường xuyên nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn, góp phần phát triển du lịch bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.