Tình báo Ấn Độ: LeT đang lên kế hoạch tấn công khủng bố

Theo các cơ quan tình báo Ấn Độ, khoảng 15-20 phần tử khủng bố LeT đang lên kế hoạch tấn công vào nhiều vị trí khác nhau và đang nỗ lực xâm nhập vào Ấn Độ.
Tình báo Ấn Độ: LeT đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ảnh 1Binh sỹ quân đội Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tờ Asia Age ngày 21/11 đưa tin các cơ quan tình báo Ấn Độ đã cảnh báo chính phủ nước này rằng tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT) đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công lớn ở Ấn Độ.

Cụ thể, khoảng 15-20 phần tử khủng bố LeT đang lên kế hoạch tấn công vào nhiều vị trí khác nhau và đang nỗ lực xâm nhập vào Ấn Độ.

Theo các thông tin mới nhất, chỉ huy LeT Shaukhat đang cầm đầu một nhóm bốn người, đều đóng trại ở Shahi của Pakistan, đối diện với khu vực Krishna Ghati của Ấn Độ tại Jammu và Kashmir, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo ở khu vực biên giới, đặc biệt là ở dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC).

Các cơ quan tình báo của Ấn Độ đã phát hiện ra sự di chuyển của ít nhất năm kẻ khủng bố gần một khu vực ở bên kia biên giới có tên gọi Abhiyal Dogra của Pakistan; đồng thời, một chỉ huy khác của LeT là Irfan Tandewata cũng đang cầm đầu một nhóm từ 8-9 tên.

Nhóm này đã được chia nhỏ ra để dễ di chuyển nhằm tránh bị phát hiện và có vũ khí tự động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.